Kẻ tấn công khủng bố tại Nice từng điều trị tâm lý

(Baonghean.vn)- Tên Mohamed Lahouaiej Bouhel, 31 tuổi người Tunisia, kẻ lái “xe điên” làm 84 người thiệt mạng đã phải điều trị tâm lý trong nhiều năm trước khi đến Pháp năm 2005.

Hãng tin Reuters dẫn lời chị gái của tên Bouhel cho biết “Em trai tôi có vấn đề về tâm lý, và chúng tôi đã đưa cảnh sát các tài liệu cho thấy em ấy đã phải gặp các bác sĩ tâm lý trong vài năm.”

Đài truyền hình Pháp đã có buổi phỏng vấn với bố của Bouhel, ông cho biết gia đình đã phải tìm kiếm các phương thức điều trị sau khi con trai mình bị suy sụp tinh thần. Ông mô tả “Con trai tôi có vấn đề về tâm lý gây ra suy sụp tinh thần; nó trở nên giận dữ, la hét, đập phá mọi thứ xung quanh nó.”

Giấy tờ tùy thân được tìm thấy tại hiện trường thuộc về Mohamed Lahouaiej Bouhel. Ảnh: Mirror
Giấy tờ tùy thân được tìm thấy tại hiện trường thuộc về Mohamed Lahouaiej Bouhel. Ảnh: Mirror

Bouehel, kẻ đã gây ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Nice đến từ thị trấn M’saken, cách thủ đô Tunis (Tunisia) 120 km về phía Nam, đã về thăm quê nhà gần đây nhất cách đây 4 năm.

Người thân và họ hàng tại quê nhà của Bouhek đã rất shock khi biết tin, mô tả Bouhel là một người ham mê thể thao, không có hứng thú với tôn giáo tín ngưỡng và sinh ra trong một gia đình bình thường.

Chi gái của Bouhel, Rebab, cho biết Bouhel không có thói quen gọi về hỏi thăm gia đình. “Tuy nhiên gần đây, trong vài tháng trở lại đây, em ấy gọi về cho chúng tôi mỗi ngày, còn gửi cả tiền… Em ấy gọi vài lần mỗi ngày.”

Còn cháu của Bouhel, Ibrahim, thì cho biết cậu mình không có vấn đề về tiền bạc. Tuần này Bouhel nói với người thân rằng anh ta lên kế hoạch quay về Tunisia để tụ tập gia đình.

Cả Rebab và Ibrahim đều cho biết trong cuộc gọi gần đây nhất, Bouhel không có biểu hiện cư xử mang tính quá khích cực đoan.

Nhiều vết đạn lỗ chỗ trên đầu chiếc xe tải sau khi cảnh sát nỗ lực tiêu diệt kẻ tấn công. Ảnh: Mirror
Nhiều vết đạn lỗ chỗ trên đầu chiếc xe tải sau khi cảnh sát nỗ lực tiêu diệt kẻ tấn công. Ảnh: Mirror

Đài TF1 và các đài truyền thông Pháp khác dẫn lời những người sống gần Bouhel cho biết anh ta ăn thịt lợn và uống rượu, những biểu hiện không giống như một người sùng đạo Hồi.

Hiện các nhà điều tra Pháp vẫn chưa tìm thấy sự liên hệ trực tiếp giữa Bouhel và lực lượng khủng bố thánh chiến, mặc dù ngày 16/7 Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới