Kết thúc bảng C: Nhi đồng Con Cuông và Nhi đồng Hưng Nguyên chia tay giải đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Để thua Nhi đồng Hưng Nguyên với tỷ số 6-3, kết thúc vòng bảng, Nhi đồng Con Cuông có 1 trận thắng, có 3 điểm và Nhi đồng Hưng Nguyên cũng có 1 trận thắng, sở hữu 3 điểm. So sánh tương quan với các đội khác, cả hai đội đành ngậm ngùi chia tay giải đấu.
Để có cơ hội đi tiếp vào vòng trong, ở trận đấu này, nhi đồng Con Cuông (áo hồng) buộc phải có một chiến thắng đậm trước Nhi đồng Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Cường

Để có cơ hội đi tiếp vào vòng trong, ở trận đấu này, nhi đồng Con Cuông (áo hồng) buộc phải có một chiến thắng đậm trước Nhi đồng Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Cường

Bước vào loạt đấu cuối cùng của bảng D, Nhi đồng Hưng Nguyên đang "trắng tay" khi có 2 trận thua liên tiếp với Nhi đồng Tương Dương (4-0) và thua đội Tân Kỳ với tỷ số 3-0. Trong khi đó, Nhi đồng Con Cuông có 1 trận thắng trước Nhi đồng Tương Dương với tỷ số 4-3 và thua Nhi đồng Tân Kỳ với tỷ số 6-0.

Highlight Nhi đồng Con Cuông vs Nhi đồng Hưng Nguyên (3-6). Clip: Công Kiên - Ngân Hạnh

Để có cơ hội đi tiếp vào vòng trong, ở trận đấu này, nhi đồng Con Cuông buộc phải có một chiến thắng đậm trước Nhi đồng Hưng Nguyên. Nhập cuộc với quyết tâm cao và mục đích phải thắng, dù dâng lên tấn công áp đảo nhưng đội bóng Mường Quạ sớm phải nhận bàn thua khi vào phút thứ 2, cầu thủ số 7, Nguyễn Đình Đồng của Nhi đồng Hưng Nguyên có bàn thắng mở tỷ số.

Vậy nhưng, các cầu thủ của Nhi đồng Hưng Nguyên (áo trắng xanh) lại chơi hết sức bùng nổ. Ảnh: Thành Cường
Vậy nhưng, các cầu thủ của Nhi đồng Hưng Nguyên (áo trắng xanh) lại chơi hết sức bùng nổ. Ảnh: Thành Cường

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của các cầu thủ nhí Hưng Nguyên kể từ đầu mùa giải đến nay. Do đó, bàn thắng này được xem là "bàn thắng vàng" có tác dụng cổ vũ tích cực tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhí. Do đó, 10 phút đầu tiên của trận đấu, họ chơi lấn sân và có những pha bóng hiểm về cầu môn đội bạn.

Vào phút thứ 16, sau khi nhận đường chuyền tạt ngang bên phía đường biên cánh phải, số 14 Phạm Bảo Anh của Nhi đồng Hưng Nguyên đã có cú sút đẹp mắt tung lưới Nhi đồng Con Cuông. Tỷ số 2-0 cho cầu thủ của quê hương Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Những phút cuối hiệp 1, bên phía Nhi đồng Hưng Nguyên tiếp tục có sự thay đổi người. Các cầu thủ của đội hình 2 được tung vào sân. Và bất ngờ đã xảy ra, ngay sau khi được tung vào sân, số 5, Nguyễn Hoài Nam đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Nhi đồng Hưng Nguyên. Và đó cũng là tỷ số kết thúc hiệp 1.

Nhi đồng Hưng Nguyên có bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Thành Cường
Nhi đồng Hưng Nguyên có bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Thành Cường

Hừng hực quyết tâm vào trận song sau 3 bàn thua liên tiếp, các cầu thủ nhi đồng Con Cuông bắt đầu xuống tinh thần. Những pha đi bóng thiếu mạch lạc, những cú sút bóng bổng không có chủ đích khiến ban huấn luyện đội bóng phải chạy dọc đường biên chỉ đạo. Sau khi nhận được lời nhắc nhở từ những người thầy, các cầu thủ nhí đã kịp thời lấy lại tinh thần, lăn xả tranh chấp bóng và tấn công về phía đối phương. Phút thứ 22 của trận đấu, cầu thủ Nguyễn Văn Sang (số 9) có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Nhi đồng Con Cuông.

Sau khi có bàn thắng trong tay, các cầu thủ phố núi phấn chấn hẳn lên. Họ bắt đầu tổ chức lại các mũi tấn công và áp sát, bao vây khung thành Nhi đồng Hưng Nguyên. Phía đội bạn, các cầu thủ Nhi đồng Hưng Nguyên cũng mong muốn có trận thắng đầu tay nên cũng tổ chức phòng thủ chắc chắn. Nhi đồng Con Cuông rất khó có cơ hội ghi bàn.

Kết thúc hiệp 1, Nhi đồng Hưng Nguyên có 3 bàn thắng cách biệt trước Nhi đồng Con Cuông. Ảnh: Thành Cường
Kết thúc hiệp 1, Nhi đồng Hưng Nguyên có 3 bàn thắng cách biệt trước Nhi đồng Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

Phút thứ 33 của trận đấu, số 12, Cao Kiến Quốc có bàn thắng đẹp mắt nâng tỷ số lên 4-1 cho Nhi đồng Hưng Nguyên. Xuất sắc dắt bóng qua hàng hậu vệ đối phương, số 10 Trần Thanh Tùng của Nhi đồng phố núi đã có bàn thắng đẹp mắt vào lưới Nhi đồng Hưng Nguyên. Tỷ số rút ngắn còn 4-2. Tiếp ngay sau đó, phút thứ 35, cầu thủ số 10 này tiếp tục sút tung lưới Nhi đồng Hưng Nguyên, tỷ số đã "sát nút" 4-3.

Đang bị dẫn trước tỷ số, đang nỗ lực trong từng pha bóng để có thêm bàn thắng gỡ hoà nhưng trong một buổi chiều thiếu may mắn, Nhi đồng Con Cuông đã bị thêm một quả thua từ một tình huống đá phạt đền, số 5 Nhi đồng Hưng Nguyên là Nguyễn Hoài Nam đã có cú sút chính xác, nâng tỷ số lên 5-3 cho đội nhà.

Với kết quả này, cả 2 đội chia tay giải đấu năm nay tại đây. Ảnh: Thành Cường
Với kết quả này, cả 2 đội chia tay giải đấu năm nay tại đây. Ảnh: Thành Cường

Phút thứ 39, từ một pha bóng bổng của hậu vệ đội bạn, cầu thủ số 14, Phạm Bảo Anh của Nhi đồng Hưng Nguyên đã kìm bóng và có cú sút thành công nâng tỷ số trận đấu lên 6-3 cho đội nhà.

Với kết quả này, kết thúc vòng bảng, Nhi đồng Con Cuông có 1 trận thắng, có 3 điểm và Nhi đồng Hưng Nguyên cũng có 1 trận thắng, sở hữu 3 điểm. So sánh tương quan với các đội khác, cả hai đội ngậm ngùi chia tay giải.

Tin mới