Kết thúc Tết sớm, nông dân ra đồng chăm sóc lúa xuân

(Baonghean.vn) - Thời tiết đang nắng ấm, bà con nông dân khắp nơi kết thúc Tết sớm để ra đồng chăm sóc lúa, lạc vụ xuân ngay từ những ngày đầu năm.
Bà Nguyễn Thị Huê, nông dân xóm 1, xã Vĩnh Thành (Yên Thành) cho biết: Vụ xuân này gia đình bà gieo cấy 8 sào ruộng lúa. Ngay sau khi ăn Tết xong, vợ chồng bà tranh thủ thời tiết ấm, ra đồng, nhổ cỏ, sử dụng phân đạm bón thúc. Đối với ruộng cạn, bà bón 8 kg/sào, với ruộng sâu, bà bón 6 kg đạm/sào. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà Nguyễn Thị Huê, nông dân xóm 1, xã Vĩnh Thành (Yên Thành) chuẩn bị phân bón cho lúa. Ảnh: Xuân Hoàng
Thời tiết nắng ấm trong những ngày qua, khiến cây lúa vụ xuân phát triển nhanh. Do vậy, bà con nông dân huyện Yên Thành, Nam Đàn, Diễn Châu, Nghi Lộc... phải kết thúc Tết sớm để ra đồng tỉa dặm, chăm sóc lúa từ chiều mồng 3, mồng 4 Tết.
Trên cánh đồng, bà Nguyễn Thị Huê, nông dân xóm 1, xã Vĩnh Thành (Yên Thành) cho biết: Vụ xuân này gia đình bà gieo cấy 8 sào ruộng lúa. Ngay sau khi ăn Tết xong, vợ chồng bà tranh thủ thời tiết ấm, ra đồng, nhổ cỏ, sử dụng phân đạm bón thúc. Đối với ruộng cạn, bà bón 8 kg/sào, với ruộng sâu, bà bón 6 kg đạm/sào.
Chị Nguyễn Thị Hải, nông dân xóm 7, xã Khánh Thành (Yên Thành) cho biết: Lúa xuân năm nay kết thúc cấy từ ngày 20/1, trời nắng lúa phát triển nhanh. Do vậy ngay sau khi ăn Tết xong, chị ra ruộng làm sạch cỏ bờ, tỉa dặm, làm cỏ lúa, sau đó mới bón thúc phân đạm để cây lúa đẻ nhánh kịp thời. 
Bà Lê Thị Phượng, xóm mậu 2, xã Kim Liên (Nam Đàn) ra đồng chăm sóc lúa từ ngày mồng 3 Tết. Ảnh: Quang An
Bà con nông dân huyện Nam Đàn cũng ra đồng từ ngày mồng 3 Tết để chăm sóc lúa. Ảnh: Quang An
Đến ngày 8/2 (Tức mồng 4 Tết), toàn tỉnh gieo cấy được trên 89.220 ha/90.000 ha lúa xuân. Thời điểm này, bà con nông dân cần thường xuyên theo dõi diễn biến phát sinh của các loại sâu bệnh hại lúa để có phương án phòng trừ kịp thời.
Ngoài cây lúa, bà con nông dân các địa phương Nghi Lộc, Diễn Châu... còn tích cực chăm sóc cây lạc vụ xuân ngay từ những ngày đầu năm mới.  Các hộ phải mở ni lông kịp thời để mầm lạc không bị chết héo dưới trời nắng. 
Nông dân xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc chăm sóc lạc Xuân. Ảnh: Quang An
Bà con nông dân lo lắng thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của lạc vụ Xuân. Ảnh: Quang An
Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi Cục Trồng trọt - BVTV khuyến cáo: Bà con cần tập trung chăm sóc lúa xuân bằng cách làm cỏ, xới xáo, bón phân tập trung, không bón phân lai rai, nhằm hạn chế lúa đẻ nhánh vô hiệu. Đối với cây rau màu, lạc, ngô các loại, bà con gieo trỉa những diện tích còn lại khi thời tiết thuận lợi để đảm bảo thời vụ, nhất là đối với cây lạc cần tháo mở ni lông phủ luống để cây lạc phát triển.
Các địa phương cần tập trung diệt chuột bảo vệ cây trồng vụ xuân, bằng các biện pháp: Phát quang bụi rậm, sử dụng các loại bẫy chuột truyền thống và bã diệt chuột sinh học./. 

Tin mới