Khảo sát mô hình bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện Con Cuông

(Baonghean.vn) - Các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia nhà cụ Vi Văn Khang, tham quan mô hình dệt thổ cẩm của người Thái ở bản Xiêng, xã Môn Sơn, tìm hiểu mô hình du lịch cộng đồng tại bản Nưa, xã Yên Khê (Con Cuông),...

bna_8586.jpg
Nằm trong chương trình hoạt động của "Hội nghị trao đổi về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An", chiều 7/9, các đại biểu tham dự hội nghị tham quan, khảo sát một số mô hình về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Cường
bna_8557.jpg
Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia nhà cụ Vi Văn Khang, xã Môn Sơn. Ảnh: Thành Cường
bna_8562.jpg
Vào tháng 4/1931, tại đây, Chi bộ Đảng Môn Sơn được thành lập gồm 5 đảng viên đầu tiên, gồm các đồng chí: Vi Văn Khang, Lê Mạnh Duyệt, Vi Văn Hanh, Vi Văn Quý và Trần Ngân. Đồng chí Vi Văn Khang được bầu làm bí thư. Nhà đồng chí Vi Văn Khang khi đó trở thành nơi hội họp của chi bộ để bàn bạc nhiều việc quan trọng của Đảng. Ảnh: Thành Cường
bna_8573.jpg
Các hoạt động của Chi bộ Đảng Môn Sơn và nhất là cùng nhân dân tổ chức cuộc biểu tình đêm 9/8/1931, thể hiện tình đoàn kết sắt son của đồng bào Thượng và đồng bào Kinh trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ảnh: Thành Cường
bna_8624.jpg
Đoàn đại biểu tham quan mô hình dệt thổ cẩm ở bản Làng Xiềng, xã Môn Sơn. Nghề dệt thổ cẩm ở bản Làng Xiềng có từ lâu đời. Một giai đoạn, nghề dệt thổ cẩm nơi đây đứng trước nguy cơ mai một. Để khôi phục làng nghề truyền thống, chính quyền và người dân nơi đây đã có nhiều nỗ lực để phát huy hiệu quả nghề dệt, tạo sinh kế bền vững cho các hộ dân. Ảnh: Thành Cường
bna_8606-2.jpg
Để bà con có vốn sản xuất, xã Môn Sơn đã chủ động làm việc với huyện, với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được vay vốn để mua nguyên vật liệu. Đặc biệt, chính quyền cũng vận động những cá nhân có điều kiện đứng ra tổ chức thành lập các tổ sản xuất, các HTX để tiến tới chuyên nghiệp hóa nghề dệt. Ảnh: Thành Cường
bna_8639.jpg
Từ năm 2014, sau khi được UBND huyện Con Cuông công nhận làng có nghề, nghề dệt thổ cẩm ở Làng Xiềng đã có bước phát triển mới; các thợ dệt đã được đào tạo bài bản, được cấp chứng chỉ nghề, tạo ra nhiều loại sản phẩm như: khăn, váy, áo... với những nét họa tiết, hoa văn phong phú, độc đáo được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến và ưa chuộng. Ảnh: Thành Cường
bna_8666.jpg
Việc duy trì, phát triển nghề dệt thổ cẩm ở bản Làng Xiềng và các địa phương khác của huyện Con Cuông đang góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Ngoài ra, còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Sau khi tham quan các mô hình về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn xã Môn Sơn, đoàn đại biểu đã đến thăm, tìm hiểu mô hình homestay, du lịch cộng đồng ở bản Nưa, xã Yên Khê (Con Cuông). Ảnh: Thành Cường

Tin mới