Khí thế ra quân làm thuỷ lợi sôi nổi ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai chiến dịch toàn dân ra quân làm giao thông, thủy lợi, nông thôn mới, vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo tốt nước tưới phục vụ vụ xuân.

bna_van truong 2.jpeg
Bà con nông dân xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu tích cực làm thuỷ lợi. Ảnh: Văn Trường

Có mặt tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu thời điểm này, thấy trên khắp các xứ đồng, bà con nông dân đang tập trung phương tiện và nhân lực sôi nổi ra quân làm thuỷ lợi. Bà Trần Thị Châu ở xóm 10, xã Quỳnh Lâm đang tham gia làm thuỷ lợi nội đồng cho biết: “Gia đình làm 5 sào ruộng, để thuận lợi cho việc tưới tiêu, bà con nông dân trong xóm đã tích cực huy động đầy đủ lực lượng hưởng ứng ra quân làm thuỷ lợi. Cụ thể là tập trung nạo vét kênh mương, tu sửa bờ vùng, bờ thửa, đảm bảo dẫn nguồn nước cho vụ gieo cấy lúa xuân.

Ông Nguyễn Đình Dung- Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm cho biết: Xã Quỳnh Lâm có trên 561 ha lúa, sau mỗi mùa mưa, các kênh tưới rất nhanh bị bồi lắng và làm hạn chế dòng chảy, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tiêu thoát nước, dẫn nước phục vụ sản xuất của người dân. Bởi vậy, công tác làm thủy lợi nội đồng là một trong những công trình, phần việc được xã ưu tiên thực hiện hằng năm, nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho lúa xuân sắp tới.

bna_van truong mm2344.jpeg
Huyện Tân Kỳ triển khai máy móc làm giao thông nội đồng. Ảnh: CTV

Ngay sau lễ phát động ra quân làm thuỷ lợi ngày 10/9 vừa qua, xã đã huy động được lực lượng trên 4.000 lượt người tham gia làm thuỷ lợi nội đồng. Tính đến thời điểm này, toàn xã đã nạo vét được trên 8,7 km kênh mương, trong đó có 2 kênh chính là kênh D7 và Bàu Đình, phát quang bờ bụi rậm, xử lý bèo tây được trên 10.000 m2, đào đắp tu sửa bờ vùng, bờ thửa được 670 m3 bùn đất, sử dụng máy đào tu sửa và đặt lại được hàng chục cống lấy nước bị hư hỏng. Hiện xã đang tiếp tục nạo vét các tuyến kênh mương còn lại, đắp bồi trúc, nâng cấp các tuyến bờ vùng, bờ thửa đảm bảo đủ tiêu thoát và cung cấp nước tưới cho sản xuất.

Đại diện phòng Nông nghiệp huyện Quỳnh Lưu cho biết: Theo kế hoạch, huyện Quỳnh Lưu phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, vệ sinh môi trường, từ ngày 10/9 đến 31/10/2023, trong đó, tập trung nạo vét, giải tỏa các tuyến kênh tiêu, hệ thống tiêu của vùng sông Thái, sông Mơ, kênh Bình Sơn, kênh Nguyễn Văn Trỗi, kênh T7, kênh Nam Hà... Đồng thời, gắn với dọn dẹp, khắc phục thiên tai, tu sửa các công trình bị hư hỏng sau mưa lũ để phục vụ sản xuất và dân sinh.

bna_van truong 4.jpeg
Bà con nông dân xã Văn Sơn (Đô Lương) sôi nổi nạo vét kênh mương. Ảnh: Văn Trường

Để thực hiện tốt kế hoạch, huyện huy động lực lượng toàn dân, cùng cán bộ, nhân viên của 33 xã, thị trấn, Công ty cổ phần Nuôi trồng thủy sản Trịnh Môn, Xí nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận… Bố trí lực lượng hỗ trợ cho các xã, thị trấn để các đơn vị đảm bảo các tiêu chí về giao thông, thủy lợi và môi trường theo yêu cầu.

Tính đến thời điểm này, toàn huyện huy động hơn 30.000 người tham gia, huy động hàng chục máy đào, thực hiện nạo vét, đất đào, 11.100 m3, phát quang, dọn dẹp vệ sinh kênh mương trên 15.000 m3, đắp bờ vùng, bờ thửa 2.550m3. Giá trị thực hiện ước đạt 10,6/20,6 tỷ đồng.

Tại địa bàn huyện Đô Lương, từ ngày 15/10, toàn bộ 33/33 xã, thị trấn đều đồng loạt ra quân làm giao thông, thuỷ lợi nội đồng. Tại xã Văn Sơn, đã huy động gần 1.000 lao động tham gia, cùng thiết bị, máy móc tu sửa bờ vùng, bờ thửa, nạo vét kênh mương tại một số tuyến kênh mương trên địa bàn xã.

Xã Văn Sơn đã nạo vét xong tuyến kẹp kênh đào dài hơn 2 km, tuyến kênh N1 đi vùng Hội Tâm 2,5 km, tổng khối lượng đào đắp trên 8.350 m3 bùn đất. Hiện nay, xã đang tiếp tục đổ sỏi đường giao thông nội đồng dài 3 km và tu sửa hệ thống cống, rãnh. Tại xã Thịnh Sơn đã huy động được trên 1.140 lao động, xã trích ngân sách thuê máy múc kết hợp nạo vét được các tuyến kênh trọng điểm như kênh Vạn Phúc dài 1,3 km, kênh trạm y tế đi xã Tân Sơn và hơn 10 tuyến kênh nội đồng, tổng khối lượng đào đắp trên 7.500 m3 bùn đất.

bna_van truong mm2.jpeg
Nông dân Đô Lương tu sửa kênh mương trên cánh đồng màu. Ảnh: CTV

Mục tiêu chính của đợt ra quân làm thủy lợi năm nay là Đô Lương khắc phục hậu quả các công trình thủy lợi bị hư hỏng sau lũ; Tập trung nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, kênh dẫn vào bể hút các trạm bơm, hệ thống tưới tiêu trên địa bàn; Bảo dưỡng, nâng cấp máy móc thiết bị của các trạm bơm, gắn tu sửa hồ, đập, tích nước đảm bảo dung tích; Tổ chức trục vớt bèo tây trên hệ thống tiêu Rào Gang, đẩy mạnh kiên cố hoá kênh mương, đắp bờ vùng, bờ thửa. Tu sửa bồi trúc các đoạn đê, đập bị sạt lở…

Huyện Đô Lương giao chỉ tiêu cho các xã, đồng thời, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt đợt phát động ra quân làm thủy lợi. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả cho UBND huyện, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân làm tốt.

Đợt ra quân làm thủy lợi của huyện Đô Lương bắt đầu từ ngày 15/10 đến 31/12, đến nay đã huy động được 28.326 người tham gia làm thuỷ lợi, đã đào, nạo vét kênh mương được 26.419 m3, đắp đường giao thông nội đồng 3.523 m3, đổ đường cấp phối giao thông nội đồng 4.763, phát quang, vớt rong cỏ 159.093 m2.

bna_van truong 1.jpeg
Công nhân Công ty TNHH-MTV Thuỷ lợi Tây Nam và bà con huyện Anh Sơn phối hợp làm thuỷ lợi. Ảnh: CTV

Trong đợt phát động năm nay, Nghệ An sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung công việc sau: Tổ chức kiểm tra khắc phục hư hỏng các công trình đầu mối, các công trình và hệ thống công trình thuỷ lợi sau mưa bão. Tập trung nạo vét, sửa chữa các mương tiêu, trục tiêu xã, phường, khối, tổ dân cư để tiêu nước chống ngập úng và vệ sinh môi trường. Mặt khác, tổ chức làm thủy lợi nội đồng, tu bổ nạo vét hệ thống kênh mương tưới, đắp bờ vùng bờ thửa, kết hợp tu bổ giao thông đồng ruộng. Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, nhất là kênh mương nội đồng.

bna_van truong mmm.jpeg
Công nhân Công ty TNHH-MTV Thuỷ lợi Thanh Chương tích cực làm thuỷ lợi. Ảnh: CTV

Nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt. Quản lý chặt chẽ nguồn nước, hướng dẫn nhân dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả, chống rò rỉ thất thoát và sử dụng lãng phí nước, thực hiện các biện pháp thích hợp không để nước mặn xâm nhập vào nội đồng.

UBND tỉnh lưu ý trong thời gian phát động, các địa phương động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia lao động công ích, chú ý đến hiệu quả thiết thực và tổ chức tiết kiệm, tránh bệnh hình thức, gây lãng phí, tốn kém. Cuối đợt phát động, có tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Chi cục Thuỷ lợi, tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã huy động được trên 210.944 ngày công làm thuỷ lợi. Nạo vét, kênh tiêu nội đồng gần 60.000 m3, nạo vét đất đào đắp trên 85.000 m3, đắp đất cấp phối đổ bê tông trên 40.000 m3, tổng kinh phí thực hiện ước tính trên 40 tỷ đồng.

Tin mới