Khởi công tuyến đường gom phía Tây thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Chiều 24/3, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Lễ động thổ xây dựng tuyến đường gom phía tây thành phố Vinh, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Quán Hành - Quán Bánh. 
Dự lễ động thổ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở GTVT Nguyễn Hồng Kỳ. 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở GTVT tham gia động thổ công trình
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở GTVT tham gia động thổ công trình
Dự án tuyến đường gom phía Tây, chạy dọc theo cầu vượt đường sắt với Quốc lộ 1A tại nút giao xã Nghi Kim, gần Bến xe phía Bắc đang được xây dựng mới.
Tuyến đường có tổng chiều dài gần 2km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng; bề rộng 12m, trong đó bề rộng dành cho phần xe cơ giới là 2x3,5m, phần đường dành cho xe thô sơ 2 x 1,75m và lề đường có chiều rộng  2x 0,75m, ngoài ra còn có hệ thống mương thoát nước chạy song song.
Tốc độ được thiết kế cho tuyến đường này đạt 80km/h. Tổng kinh phí của công trình hơn 30 tỷ đồng, dự kiến 9 tháng sau khi khởi công sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ (giám đốc Sở GTVT) phát biểu tại lễ động thổ
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT phát biểu tại lễ động thổ
Việc xây dựng tuyến đường gom phía Tây, thuộc dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Quán Hành- Quán Bánh sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm tai nạn giao thông qua đường sắt, đường bộ. Đồng thời, tạo thuận lợi cho thông thương, đi lại từ thị xã Cửa Lò, TP Vinh và vùng phụ cận lên quê Bác, Cửa khẩu Thanh Thủy và các huyện phía Tây của tỉnh./.
Phú Hương

Tin mới