Khởi động dự án Hỗ trợ quản trị địa phương

(Baonghean.vn) - Chiều 20/10, Ban chỉ đạo Dự án Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm, giải trình, đáp ứng được tại Nghệ An và Hà Tĩnh (RALG) tổ chức hội thảo khởi động dự án và họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất.

Các đồng chí: Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; bà Krista Verstraelen - Đại diện thường trú Cơ quan phát triển quốc tế Bỉ (BTC) tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. 

Nghệ An, Hà Tĩnh và Kon Tum là 03 địa phương được tiếp nhận Dự án RAGL với mục tiêu tổng quát là tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân nhằm thúc đẩy hiệu quả điều hành, thực thi chính sách và quản lý nhà nước ở địa phương; qua đó xây dựng một chính quyền minh bạch, có trách nhiệm và đáp ứng nhu cầu người dân nhanh hơn.

Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Phú Hương
Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Phú Hương

Dự án RALG tại Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ tập trung vào hai lĩnh vực chiến lược là: Tăng sự phản hồi và tham gia của người dân vào việc xây dựng chính sách và quản lý nhà nước các cấp; Tăng cường năng lực chính quyền địa phương ở tất cả các cấp để tiếp cận, phân tích và sử dụng phản hồi từ người dân. 

Đồng chí Lê Xuân Đại thông tin một số Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tại Nghệ An. Ảnh: Phú Hương
Đồng chí Lê Xuân Đại thông tin một số Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tại Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

Dự án còn có mục tiêu là mọi người dân Việt Nam có thể hưởng lợi gián tiếp từ dự án thông qua việc hưởng lợi từ các sáng kiến, bài học kinh nghiệm, thực tiễn tốt từ trong và ngoài tỉnh, cũng như việc tăng cường đối thoại ở cấp lập chính sách, liên quan tới sự tương tác giữa chính quyền và người dân.

bà Krista Verstraelen – Đại diện thường trú Cơ quan phát triển quốc tế Bỉ (BTC) tại Việt Nam đề nghị sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên để thực hiện dự án hiệu quả. Ảnh: Phú Hương
Bà Krista Verstraelen - đại diện thường trú Cơ quan phát triển quốc tế Bỉ (BTC) tại Việt Nam đề nghị sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên để thực hiện dự án hiệu quả. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Những năm vừa qua, Nghệ An có Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI được xếp nằm ở nhóm đạt điểm trung bình, thậm chí là trong nhóm trung bình thấp ở những năm 2013 và 2016. Phần lớn các chỉ số có xu hướng giảm trong giai đoạn 2011 - 2015, đặc biệt là trong hai năm trở lại đây.

Theo báo cáo PAPI năm 2016, Nghệ An chỉ có chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở xếp thứ 11 cả nước, trong khi có đến 02 chỉ số trong nhóm điểm trung bình thấp và 01 chỉ số thuộc nhóm điểm thấp nhất.

Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa phường Quang Trung, TP Vinh. Ảnh: Thanh Lê
Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa phường Quang Trung, TP Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Nghệ An đã thể hiện cam kết và nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu nằm trong tốp 15 vào năm 2020. Bởi vậy, tại hội thảo lần này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các bên liên quan cùng bàn bạc và thống nhất định hướng cũng như các vấn đề ưu tiên trong việc triển khai, thực hiện và giám sát các hoạt động dự án, đảm bảo quá trình thực thi hiệu quả, đúng tiến độ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và thông qua sổ tay vận hành dự án; thảo luận kế hoạch hoạt động dự án trong năm 2017 và kế hoạch tài chính tổng thể của dự án cũng như thành phần, cơ chế phối hợp và nhiệm vụ của các Tổ công tác ở cấp tỉnh và cấp huyện./.

Phú Hương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới