Không để tiếp tay, bảo kê cho mọi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu, các địa phương chú trọng thanh tra, kiểm tra; làm tốt công tác tổ chức cán bộ, không để tiếp tay, móc nối, bảo kê cho mọi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Sáng nay (11/5), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I, tổng kết kế hoạch cao điểm, trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Hội nghị Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I năm 2023 tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Văn Trường

Hội nghị Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I năm 2023 tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Văn Trường

Khởi tố hình sự 278 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt, yêu cầu các đơn vị, lực lượng thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh, thành phố về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023, chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch phù hợp với địa bàn, địa phương mình để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng đã tích cực, chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác phối hợp, trao đổi thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các lực lượng chức năng, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương được phát huy cao; nhiều vụ việc vi phạm lớn đã được phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giảm. Công tác thông tin, truyền thông chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin đại chúng hiệu quả, lan tỏa rộng rãi.

Trong quý I năm 2023, các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 28.028 vụ việc vi phạm. Trong đó, phát hiện, bắt giữ 1.345 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu và hơn 25.595 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế, 1.088 vụ hàng giả, vi phạm sử hữu trí tuệ, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 3.387 tỷ đồng (tăng 76,66% so với cùng kỳ năm 2022); khởi tố hình sự 278 vụ/679 đối tượng. Tại Nghệ An, trong quý I năm 2023, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tổ chức kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.300 vụ, tổng giá trị thu phạt hơn 51 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ở một số nơi, một số khâu còn buông lỏng quản lý, giáo dục tư tưởng, đạo đức đối với cán bộ, công chức, sỹ quan thực thi nhiệm vụ, vẫn còn hiện tượng tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trong thị trường nội địa hoạt động có tính tổ chức chặt chẽ theo đường dây, trên địa bàn rộng, liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi nên việc xác minh, truy tìm gặp nhiều khó khăn. Số vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm bị phát hiện, xử lý chưa tương xứng với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ.

Lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra hàng hoá có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Văn Trường

Lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra hàng hoá có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Văn Trường

Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận những nỗ lực và kết quả đáng khích lệ của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, hiện nay, các đối tượng đang sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương bám sát phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Đó là: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 (Thông báo số 39/TB-VPTT ngày 6/3/2023). Đồng thời, xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ.

Áp dụng, mở rộng phạm vi ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Giáo dục cán bộ, công chức, sỹ quan nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức, đạo đức, lối sống. Yêu cầu các địa phương chú trọng thanh tra, kiểm tra nội bộ, làm tốt công tác tổ chức cán bộ, không để tiếp tay, móc nối, bảo kê cho mọi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả./.

Tin mới