Không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Nghệ An có mưa, nhiều nơi mưa to và dông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày và đêm 11/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Đêm hôm qua (10/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Dự báo ngày và đêm nay (11/10), bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Trên đất liền, trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 - 24 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 21 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Theo dự báo, từ nay đến ngày 14/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Ngoài ra, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN

(Ngày và đêm 11/10)

* Khu vực đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3 – 4, có nơi cấp 5.

- Nhiệt độ: 22 – 26 o C

- Độ ẩm: 85 – 90%

* Khu vực trung du và vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Gió Đông bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ: 21 – 27 o C

- Độ ẩm: 80 – 90%

* Khu vực thành phố Vinh

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3.

- Nhiệt độ: 22 – 26 o C

- Độ ẩm: 85 – 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 4 – cấp 5.

- Nhiệt độ: 22 – 26 o C

- Độ ẩm: 85 – 90%

* 48 giờ tới: Áp cao lục địa có cường độ ổn định. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua trung bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây nên trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3- cấp 4, vùng ven biển có nơi cấp trên cấp 4.

* Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Tin mới