Gặp mặt doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2013, tối 11/10, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt hơn 300 doanh nhân trong tỉnh. Chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Viết Thanh – Bí thư Thành ủy Vinh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại cuộc gặp mặt
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại cuộc gặp mặt
Toàn tỉnh hiện có 11.162 doanh nghiệp, trong đó có 3.641 công ty TNHH, 4.573 công ty cổ phần, 2.948 doanh nghiệp tư nhân. Hoạt động của các doanh nghiệp khá đa dạng trên nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động và an sinh xã hội của tỉnh. Riêng  9 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh đã thành lập mới thêm 785 doanh nghiệp,tăng 1,14% so với cùng kỳ. Trong số 100 doanh nhân tiêu biểu toàn quốc được trao Cúp Thánh Gióng năm 2013 thì Nghệ An vinh dự có 2 doanh nhân được nhận Cúp Nghệ An, đó là ông Trương Văn Hiền – Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An và doanh nghiệp Thái Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thực phẩm sữa TH. Ngoài ra, Nghệ An cũng có 2 doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương được tặng Bằng khen của Chủ tịch phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam.
Đồng chí Lê Xuân Đại trao Bằng khen của Chủ tịch phòng Công nghiệp - Thương Mai Việt Nam cho doanh nhân địa phương tiêu biểu
Đồng chí Lê Xuân Đại trao Bằng khen của Chủ tịch phòng Công nghiệp - Thương mại Việt Nam cho doanh nhân địa phương tiêu biểu
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại biểu dương sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà thời gian qua. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân chủ động sáng tạo, tiếp tục đổi mới, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ; tích cực mở rộng thị trường; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự cạnh tranh lành mạnh để đưa doanh nghiệp Xứ Nghệ ngày càng phát triển, tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định:Lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể như quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng, nhất là hạ tầng các khu công nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển. 
Tin, ảnh: MAI HOA

Tin mới