Tăng cường công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Sáng 30/9, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An (PCBL & TKCN) tổ chức họp đánh giá công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trong 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ đến hết mùa mưa bão năm 2014. Đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Đinh Viết Hồng chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Đinh Viết Hồng chủ trì cuộc họp.
9 tháng đầu năm 2014, trên biển Đông xuất hiện 3 cơn bão, nhưng không  ảnh hưởng nhiều đến địa bàn Nghệ An và mưa lũ lớn cũng chưa xảy ra, nhưng diễn biến phức tạp của lốc xoáy, giông tố, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn. Theo thống kê, đã có 7 người chết, trong đó có 6 người bị sét đánh, 1 người bị chết đuối và đã có nhiều nhà ở của người dân  bị sập đổ, hư hỏng, tốc mái,  nhiều diện tích hoa màu bị ngập lụt, nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng với tổng thiệt hại ước tính 175 tỷ đồng.
Để phục vụ cho công tác PCLB, UBND tỉnh đã cấp ngân sách 10 tỷ 190 triệu đồng hỗ trợ các địa phương tu sửa 34 công trình ách yếu trước mùa mưa lũ và mua sắm vật tư, lương thực, đồ dùng thiết yếu dự trữ... Cùng với đó, Ban chỉ huy PCBL & TKCN tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: chỉ đạo các địa phương kiện toàn Ban chỉ huy PCBL & TKCN ở cơ sở, xây dựng các phương án phù hợp với từng địa phương; thành lập  các ban chỉ huy các công trình thủy lợi và phê duyệ phương án PCBL tại các công trình trọng điểm; phê duyệt các phương án phòng chống lũ ống, lũ quyét… Cũng trong thời gian qua, Ban chỉ huy PCBL và TKCN tỉnh đã giao các thành viên kiểm tra tình hình chuẩn bị “4 tại chỗ” và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phương án ứng phó với tình hình mưa lũ, thiên tai trên địa bàn.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo PCBL & TKCN tỉnh, đồng chí Đinh Viết Hồng đánh giá cao việc Ban chỉ đạo PCBL & TKCN tỉnh đã phân công kịp thời các thành viên kiểm tra tại cơ sở, qua đó có các phương án đề xuất phù hợp trong công tác PCBL. Đồng chí lưu ý, hiện nay vẫn còn tư tưởng chủ quan trong công tác phòng chống bão lụt, nhất là bà con ngư dân và trang thiết bị, phương tiện PCBL & TKCN còn thiếu, chưa đồng bộ, nên trong thời gian tới, các thành viên trong Ban chỉ huy PCBL & TKCN  phải sâu sát nắm tình hình, diễn biến thực tế tại cơ sở, để chỉ đạo kịp thời địa phương thực hiện các phương án PCBL &TKCN. Từ nay đến cuối năm, thời tiết diễn biến rất phức tạp và khó lường, nên phải hoàn thành các công trình PCLB. Các địa phương nhanh chóng triển khai thu hoạch diện tích lúa mùa còn lại. Kiểm tra, rà soát lại các tuyến đê xung yếu, các hồ đập, các công trình ách yếu để đảm bảo tốt phương án 4 tại chỗ. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn soát xét lại phương tiện, địa bàn để chủ động khi có sự cố xảy ra.  Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ cần nâng cao chất lượng trong công tác dự báo. Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh cần thực hiện tốt ứng trực, chủ động PCBL &TKCN…
Hoàng Vĩnh

Tin mới