Hiệu quả trồng quýt ngọt ở Tân Thắng

(Baonghean) - Xã miền núi Tân Thắng (Quỳnh Lưu) lâu nay được biết đến là vùng có lợi thế về đất đai, địa hình trong việc trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày như mía, sắn, dứa... Phát huy được lợi thế do thiên nhiên ưu đãi, bà con nơi đây đã không ngừng khai hoang, cải tạo đất đồi vốn hoang sơ để trồng các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng. Chính vì cần cù bám vào nương rẫy để phát triển cây trồng nên đời sống của bà con nơi đây đang khấm khá lên từng ngày. Đặc biệt, mới đây, mô hình trồng quýt ngọt được người dân đưa vào trồng bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao.
Đến thăm mô hình trồng quýt ngọt của hộ gia đình ông Trần Duy Long, ở xóm 26/3, những ngày này gia đình ông đang thu hoạch quýt vụ đầu tiên sau 3 năm dày công chăm sóc. Toàn bộ diện tích 2 sào quýt ngọt là mô hình mới của huyện Quỳnh Lưu được trồng thí điểm năm 2011 theo dự án chuyển đổi cây trồng của Hội Khuyến nông xã Tân Thắng. Thực hiện mô hình, bước đầu, ông Long gặp khá nhiều khó khăn bởi đây là loại cây trồng mới, quy trình chăm sóc chưa nắm bắt được nhiều nên cây trồng bị sâu hại ăn lá. Tuy nhiên, với quyết tâm “phải làm bằng được” nên ông đã chịu khó học hỏi kiến thức trồng quýt từ sách, báo, mạng Internet và hơn hết là sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ khuyến nông tại địa phương, ông Long đúc kết được những kinh nghiệm rất quan trọng trong việc trồng, quản lý bệnh, chăm sóc cây quýt. 
Gia đình ông Trần Duy Long thu hoạch quýt ngọt.
Gia đình ông Trần Duy Long thu hoạch quýt ngọt.
Nhận thấy cây quýt đưa vào trồng thí điểm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên gia đình ông Long tiếp tục trồng thêm 2 sào quýt ngay tại vườn. Hiện nay, gia đình có 4 sào đất trồng cây quýt. Trong tương lai, nếu cây quýt vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao, thì gia đình ông sẽ tập trung cho loại cây này. Cùng với trồng quýt, gia đình ông Long cũng trồng một số loại cây ăn quả khác như vải, chanh, dứa…
So với các loại cây ăn trái khác như bưởi, vải, nhãn.. thì cây quýt mới đưa vào trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Tân Thắng cho biết: “Mô hình quýt ngọt được trồng thí điểm trên diện tích đất của một số hộ dân tại địa phương đã mang lại kết quả cao. Đây là mô hình mới không chỉ có đầu tiên ở xã, mà cả trong huyện. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này ra nhiều hộ dân khác thông qua việc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho bà con. Ngoài kinh nghiệm thực tế của các chủ vườn thì chính quyền xã thường xuyên mở các lớp học về kỹ thuật nuôi trồng, tạo điều kiện cho nông dân trong xã có điều kiện học tập kinh nghiệm lẫn nhau”.
Việt Hùng

Tin mới