Quán Bàu: Phát triển nhanh, mạnh hạ tầng đô thị

(Baonghean) - Quán Bàu được coi là một phường trẻ của Thành phố Vinh với 10 năm thành lập. Từ vai trò, vị trí cửa ngõ của trung tâm thành phố, Quán Bàu đang tích cực khai thác “tiềm năng mở”, hướng mục tiêu phát triển nhanh, mạnh diện mạo, đời sống đô thị loại 1 trên địa bàn. 
Quán Bàu trước nổi tiếng với những ao, bàu, địa hình thấp trũng, nhân dân canh tác nông nghiệp là chủ yếu; có nhiều khu tập thể trên địa bàn, kinh tế  - xã hội còn nhiều khó khăn. Bước vào thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010 - 2015 (lần thứ II), phường gặp không ít khó khăn, lúng túng trong chỉ đạo, điều hành; nhiều dự án đầu tư trên địa bàn chậm tiến độ; cùng một số khó khăn chủ quan khác...
Phường Quán Bàu phát triển mạnh về thương mại dịch vụ.
Phường Quán Bàu phát triển mạnh về thương mại dịch vụ.
Sớm khắc phục những khuyết điểm hạn chế, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Quán Bàu đã đoàn kết, đồng thuận, chung tay góp sức, tạo dựng được niềm tin trong nhân dân, thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt được nhiều kết quả toàn diện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ II. 
Bí thư Đảng ủy phường Quán Bàu, đồng chí  Võ Khắc Hùng chia sẻ: “Đảng ủy phường đã nhìn nhận lại những hạn chế, từ đó chăm lo và nâng cao công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo sát hơn, cụ thể hơn nhiệm vụ chính trị; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đặt ra từng mục tiêu cho từng năm và từng bước hoàn thành. Nhờ vậy, nhiệm kỳ qua, kinh tế phường có bước phát triển, nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 9,6%; thu nhập bình quân đầu người cuối nhiệm kỳ tăng từ  27,2 triệu đồng năm 2010 lên 55,1 triệu đồng năm 2014, ước tính đến năm 2015 đạt 63,2 triệu đồng (chỉ tiêu 61 - 62 triệu đồng). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tăng nhanh, tỷ trọng dịch vụ - thương mại tăng từ 63,2% lên 71,5%. Tổng giá trị sản xuất tăng từ 420,2 tỷ đồng lên 712,5 tỷ đồng. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh". Tổng thu ngân sách ước đạt 58,7 tỷ/chỉ tiêu 47,5 tỷ, đạt 123,6% (vượt chỉ tiêu). 
Phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương, phường đã giải quyết cho 2.305 lượt hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, quỹ tín dụng để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổng vốn vay là 84,8 tỷ đồng. Công tác thu hút đầu tư trên địa bàn phường đạt kết quả khá; đã có thêm 2 trung tâm thương mại, 3 salon ô tô, xe máy, 3 khách sạn, nhà hàng lớn, nhiều nhà nghỉ, văn phòng, xưởng sản xuất, sửa chữa... đi vào hoạt động có hiệu quả; nhiều công ty, doanh nghiệp tiếp tục phát triển doanh thu, thu hút nhiều lao động, giải quyết việc làm như: Doanh nghiệp tư nhân Mai Ninh, Doanh nghiệp tư nhân Lộc Lan, Công ty Minh Hồng, Công ty Hưng Phát, Công ty Hạ Vinh, Công ty Hồng Minh, Công ty Ân Trường Nguyên...Số hộ sản xuất kinh doanh tăng từ 570 hộ lên 620 hộ, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu chính đáng. Tỷ lệ hộ khá và giàu đạt 61%. Công tác thu ngân sách luôn được quan tâm chỉ đạo, hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch trên giao. 
Quản lý đô thị, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản được chỉnh đốn, khắc phục hạn chế, quy hoạch và quản lý quy hoạch tốt hơn, thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất; thường xuyên kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch. Phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đặc biệt là từ khi có Chỉ thị số 05/CT/Th.U ngày 25/8/2011 của BTV Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; địa bàn phường đã hè thông, đường thoáng rộng, quy hoạch thuận lợi. Phường cũng quyết liệt giải quyết các vấn đề liên quan đến 8 khu tập thể nằm trong đề án của UBND tỉnh, trong đó đã hoàn thành 5 khu và giao đất cho 103 hộ gia đình ở các khu tập thể: Công ty Dược phẩm Nghệ An; Chi nhánh Vật liệu xây dựng và xây lắp Nghệ An; Công ty Đầu tư và phát triển miền núi và khu tập thể Dược thiết bị Hà Tĩnh. 
Giờ học ở Trường Mầm non Quán Bàu (TP. Vinh). 	Ảnh: Đinh Nguyệt
Giờ học ở Trường Mầm non Quán Bàu (TP. Vinh). Ảnh: Đinh Nguyệt
Với phương châm chủ động nguồn vốn, không nợ công, tập trung xây các công trình trọng điểm, thực hiện tốt công tác tiết kiệm, tăng cường công tác giám sát chất lượng công trình, đến nay đã đầu tư xây dựng, hoàn thành 20 hạng mục công trình do phường làm chủ đầu tư, trong đó có nhiều công trình quan trọng với tổng mức đầu tư  33,57 tỷ đồng, đạt 108%. Huy động nguồn lực trong nhân dân xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên 110 hạng mục công trình đường bê tông, mương thoát nước nội khối, vỉa hè, điện chiếu sáng, lắp đặt nước máy, nạo vét kênh mương, thiết chế nhà văn hóa khối; cơ sở vật chất trường, lớp... với tổng mức huy động 12 tỷ/kế hoạch 8 tỷ đồng, đạt 150%. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến; từ năm 2010 đến nay, phường luôn giữ vững chuẩn quốc gia về y tế; cơ sở vật chất được đầu tư đảm bảo tốt cho công tác khám chữa bệnh; tổ chức tốt các đợt tiêm chủng mở rộng, uống Vitamin A cho trẻ em dưới 5 tuổi.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh và kiểm tra VSATTP, VSMT. Tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân hàng năm là 90,9%, xây dựng 25 ngõ phố văn minh. Để nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, Đảng ủy tập trung chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể của phường đại hội kiện toàn Ban chấp hành, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Hàng quý Đảng ủy duy trì chế độ làm việc với MTTQ và các đoàn thể. Trong nhiều năm qua MTTQ và hầu hết các đoàn thể của phường được thành phố xếp loại xuất sắc. Niềm vui lớn là, từ một phường đầu nhiệm kỳ có “vấn đề” về công tác cán bộ, chỉ đạo điều hành... đến thời điểm này, phường Quán Bàu là đơn vị xuất sắc cấp tỉnh được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen. 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020,  phường Quán Bàu đặt mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường đoàn kết, thống nhất; xây dựng phường Quán Bàu ổn định về chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển nhanh, bền vững và trở thành một trong những phường tiêu biểu của Thành phố Vinh; và để đạt những chỉ tiêu xứng với đô thị trung tâm vùng, trong đó có những chỉ tiêu đặt ra rất cao, đầy quyết tâm như: Tỷ lệ thu gom rác thải: 100% ; tỷ lệ hộ dân dùng nước máy: 100%; đường giao thông nhựa hóa, bê tông: 98%; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận QSD đất: 100%; giải quyết khu tập thể cũ: 100%.  Chủ tịch UBND phường, đồng chí Hồ Sỹ Dũng cho biết: Quán Bàu tiếp tục phát huy lợi thế thương mại dịch vụ, tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại lên 74,05%, tăng thu ngân sách Nhà nước.
Đảng ủy, UBND lãnh đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư, đảm bảo an ninh trật tự để doanh nghiệp, hộ gia đình phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Nền tảng về kinh tế là điều kiện để các chỉ tiêu đô thị nhanh về đích. Phường phối hợp với thành phố tập trung quyết liệt triển khai các dự án xây dựng đường Lệ Ninh, đường Ngô Gia Tự nối đường Hồ Bá Kiện đường quy hoạch 72m, 18m, mở rộng tiềm năng, lợi thế kinh doanh, dịch vụ, thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại trên các trục đường, chuyển đổi chợ Quán Bàu thành trung tâm thương mại. Công tác quản lý đô thị, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản nề nếp, hiệu quả... 
Nhận xét về phường Quán Bàu, đồng chí Võ Viết Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cho biết: Sau khi được kiện toàn ổn định tổ chức, đội ngũ cán bộ phường Quán Bàu đã tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao, đưa kinh tế - xã hội phường đạt được nhiều kết quả rõ nét.
Châu Lan

Tin mới