Khai thác cát trái phép tràn lan ở Thanh Chương

(Baonghean.vn)- Mặc dù trên địa bàn huyện Thanh Chương chưa có khu vực mỏ cát sạn nào được cấp phép nhưng lâu nay việc khai thác diễn ra tràn lan trên sông Lam, ngay dưới chân cầu, sát chân đường quốc lộ, tỉnh lộ.

Từ nhiều năm nay, tình trạng khai thác cát sạn diễn ra thường xuyên dưới sông Lam đoạn chân cầu Rộ thuộc địa phận xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.
Từ nhiều năm nay, tình trạng khai thác cát sạn diễn ra thường xuyên dưới sông Lam đoạn chân cầu Rộ thuộc địa phận xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.
Tại đây thường xuyên có những con thuyền bằng sắt, thọc sâu vòi xuống sông để hút cát lên bờ. 
Tại đây thường xuyên có những con thuyền bằng sắt, thọc sâu vòi xuống sông để hút cát lên bờ. 
Từ dưới bãi sông, cát được hút lên bờ qua hệ thống ống dẫn như những chiếc vòi rồng. Ngay phía sau là cây cầu Rộ bắc qua Sông Lam.
Từ dưới bãi sông, cát được hút lên bờ qua hệ thống ống dẫn như những chiếc vòi rồng. Ngay phía sau là cây cầu Rộ bắc qua Sông Lam.
Không chỉ hút cát dưới lòng sông mà chủ mỏ ở đây còn dùng máy xúc cát trên bãi bồi để bán cho các xe tải. Một người làm việc ở điểm khai thác cát này cho biết, cát trên bãi bồi chất lượng không cao và chủ yếu phục vụ việc san nền, làm đường giao thông.
Không chỉ hút cát dưới lòng sông mà chủ mỏ ở đây còn dùng máy xúc cát trên bãi bồi để bán cho các xe tải. Một người làm việc ở điểm khai thác cát này cho biết, cát trên bãi bồi chất lượng không cao và chủ yếu phục vụ việc san nền, làm đường giao thông.
Phía bờ sông đối diện cũng là một bãi tập kết cát với hệ thống sà lan hút cát liên tục. Cát được đưa lên bờ bằng cần cẩu.
Phía bờ sông đối diện cũng là một bãi tập kết cát với hệ thống xà lan hút cát liên tục. Cát được đưa lên bờ bằng cần cẩu.
Việc khai thác cát thường xuyên trong một thời gian dài đã khiến dòng chảy của sông Lam dưới chân cầu Rộ bị thay đổi
Việc khai thác cát thường xuyên trong một thời gian dài đã khiến dòng chảy của sông Lam dưới chân cầu Rộ bị thay đổi.
Nhiều bãi bồi xuất hiện giữa lòng sông, trong khi đó các bãi cát bị hút đến nham nhở.
Nhiều bãi bồi xuất hiện giữa lòng sông, trong khi đó các bãi cát bị hút đến nham nhở.
Đang là mua khô, sông Lam cạn nước, các xe tải ra tận bãi cát ven sông để mua cát. Bãi bồi dưỡi chân cầu rộ chi chít vệt bánh xe tải.
Đang là mua khô, sông Lam cạn nước, các xe tải ra tận bãi cát ven sông để mua cát. Bãi bồi dưới chân cầu Rộ chi chít vệt bánh xe tải.
Khu vực sông Lam đoạn giáp ranh giữa hai xã Thanh Hà và Thanh Giang của huyện Thanh Chương từ lâu nay cũng nhức nhối tình trạng hút cát lòng sông.
Khu vực sông Lam đoạn giáp ranh giữa hai xã Thanh Hà và Thanh Giang của huyện Thanh Chương từ lâu nay cũng nhức nhối tình trạng hút cát lòng sông.
Điểm hút cát nằm sát đường tỉnh lộ 533.
Điểm hút cát nằm sát đường tỉnh lộ 533.
Cát hút xong được nhập lại cho một chủ bến ở xã Thanh Giang, cách đó khoảng 200 mét. Bến cát sạn này nằm sát mép sông, bên tỉnh lộ 533.
Cát hút xong được nhập lại cho một chủ bến ở xã Thanh Giang, cách đó khoảng 200 mét. Bến cát sạn này nằm sát mép sông, bên tỉnh lộ 533.
Tình trạng khai thác cát sạn tràn lan dưới sông Lam đã khiến nhiều khu vực đất sản xuất bị sạt lở. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng huyện Thanh Chương chưa thể xử lí dứt điểm.
Tình trạng khai thác cát sạn tràn lan dưới sông Lam đã khiến nhiều khu vực đất sản xuất bị sạt lở. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng huyện Thanh Chương chưa xử lí dứt điểm.
Ông Trần Ngọc Thành, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thanh Chương cho biết, hiện nay toàn huyện có khoảng 21 bến cát sạn và rất nhiều điểm hút cát tự phát. Ông Trần Ngọc Thành, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thanh Chương cho biết, hiện nay toàn huyện có khoảng 21 bến cát sạn và rất nhiều điểm hút cát tự phát cùng hệ thống thuyền hút cát hoạt động suốt ngày đêm. Hiện nay, trên địa bàn huyện Thanh Chương chưa có một điểm mỏ nào được cấp phép khai thác cát sạn, việc khai thác cát lòng sông đang diễn ra trái phép. Năm 2014, huyện Thanh Chương phối hợp với lực lượng cảnh sát đường thủy, cảnh môi trường, tổ chức truy quét, đẩy đuổi những đối tượng khai thác cát sạn, xử phạt 7 đối tượng, tiến hành tịch thu thuyền, máy hút cát nhưng đâu rồi lại vào đấy. 
Ông Trần Ngọc Thành, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thanh Chương cho biết, toàn huyện có khoảng 21 bến cát sạn và rất nhiều điểm hút cát tự phát. Hiện nay, trên địa bàn huyện Thanh Chương chưa có một điểm mỏ nào được cấp phép khai thác cát sạn, việc khai thác cát lòng sông đang diễn ra trái phép. Năm 2014, huyện Thanh Chương phối hợp với lực lượng cảnh sát đường thủy, cảnh môi trường, tổ chức truy quét, đẩy đuổi những đối tượng khai thác cát sạn, xử phạt 7 đối tượng, tiến hành tịch thu thuyền, máy hút cát nhưng đâu rồi lại vào đấy. 

 Thùy Linh

Tin mới