Tập huấn về pháp luật doanh nghiệp và các hiệp định thương mại tự do

(Baonghean.vn) - Chiều 14/8, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Nghệ An tổ chức tập huấn về những điểm mới trong pháp luật doanh nghiệp và các hiệp định thương mại tự do.

Dự buổi tập huấn có các ông Phan Duy Hùng, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Nghệ An; Phan Văn Miễn, Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An; cùng hơn 100 đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn
Ông Phan Duy Hùng, đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Nghệ An khai mạc lớp tập huấn
Ông Phan Duy Hùng, đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Nghệ An khai mạc lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được  Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC giới thiệu về những điểm mới trong Hiến pháp 2013; những định hướng lớn sửa đổi pháp luật kinh doanh (thương mại); Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư; Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Đồng thời, nghe phổ biến những nội dung mới của pháp luật về hoạt động thương mại như: Sự thay đổi của pháp luật về hợp đồng thương mại, gồm Bộ luật dân sự (đang sửa đổi), Luật đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản…;  Sự thay đổi của pháp luật về tố tụng thương mại, dân sự, hành chính, hình sự có liên quan đến hoạt động thương mại gồm Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

 Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC giới thiệu những nội dung cơ bản của buổi tập huấn
Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC giới thiệu những nội dung cơ bản của buổi tập huấn
Đại biểu tham gia tập huấn nêu câu hỏi cần giải đáp
Đại biểu tham gia tập huấn nêu câu hỏi cần giải đáp

 Đồng thời, được tìm hiểu về những nội dung mới cơ bản của Luật doanh nghiệp năm 2014, với những nội dung cụ thể như: cải cách thủ tục về dấu; sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp; giải thể doanh nghiệp.  Các nội dung của Luật Đầu tư 2014 như: Quyền tự do đầu tư kinh doanh; Bảo đảm và đối xử đầu tư; thủ tục đầu tư, ưu đãi đầu tư...

Đặc biệt, nghe giới thiệu tổng quan về các Hiệp định thương mại tư do đã ký kết và có hiệu lực về lịch sử hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; lịch sử các FTA của Việt Nam...

                                                                                Phú Hương

Tin mới