Chuẩn bị chu đáo lễ khởi công cầu Yên Xuân bắc qua sông Lam

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn công tác chuẩn bị cho lễ động thổ cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua Sông Lam, Nghệ An.

Tham dự có lãnh đạo Sở GTVT, Kế hoạch và đầu tư, Công an tỉnh, lãnh đạo UBND huyện, công an huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên.

Toàn  cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Cầu Yên Xuân được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung xây dựng vào dự án BOT tuyến tránh thành phố Vinh và mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy – tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh tại văn bản số 1666/TTG-KTN ngày 17/9/2015.

1

Đại diện Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 4 – CTCP báo cáo kế hoạch tổ chức lễ động thổ

Lễ động thổ cầu Yên Xuân bắc qua Sông Lam tại xóm 3, Hưng Xá, Hưng Nguyên, do Bộ GTVT chủ trì tổ chức, Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 4 thực hiện. Buổi lễ dự kiến diễn ra vào ngày 2/10, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước, lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính cùng lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. ..

3
Lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên phát biểu khẳng định chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện tối đa để dự án triển khai đúng tiến độ.
4
Đồng chí Phạm Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở GTVT đề nghị Ban tổ chức buổi lễ có phương an sắp xếp phương tiện, an ninh trật tự...
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa kết luận buổi làm việc, yêu cầu các sở ngành liên quan tập trung chuẩn bị chu đáo cho lễ khởi công xây dựng cầu Yên Xuân
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa kết luận buổi làm việc, yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan tập trung chuẩn bị chu đáo lễ khởi công xây dựng cầu Yên Xuân

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4, của các sở ngành, địa phương. Để chuẩn bị chu đáo cho lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị CIENCO 4 chốt lại danh sách khách mời để triển khai công tác liên quan. CIENCO 4 phối hợp với các sở ngành, địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, có phương án sắp xếp xe; tổ chức công tác đón đoàn chu đáo. Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An có tin bài tuyên truyền nhân sự kiện này. Tới đây, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, UBND tỉnh sẽ có cuộc họp bàn tháo gỡ khó khăn xung quanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án.

    Cầu Yên Xuân nối huyện Hưng Nguyên với Nam Đàn bắc qua sông Lam được xây dựng từ thời Pháp thuộc, chủ yếu phục vụ các chuyến tàu hỏa Bắc - Nam, nên hành lang cầu chỉ xây dựng rộng 1,4m và chủ yếu phục vụ cho một số phương tiện chuyên dùng của ngành đường sắt duy tu, sửa chữa cầu, đường sắt. Thời gian qua, do nhu cầu đi lại của người dân giữa các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn và các huyện Đức Thọ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) ngày càng tăng cao, nên hành lang cầu được tu sửa để phục vụ cho các loại thô sơ, xe máy.

    Việc đầu tư, xây mới một cây cầu dân sinh, nối liền hai bờ sông Lam là rất cần thiết và cấp bách, giải quyết nhu cầu đi lại cho người dân ở lưu vực sông Lam của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thu Huyền

Tin mới