Chợ trâu, bò xuyên quốc gia ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chợ Ú (xã Đại Sơn, Đô Lương) họp mỗi tháng 6 phiên, vào các ngày 1, 6, 11, 16, 21 và 26 âm lịch. Bình quân mỗi phiên chợ tập trung từ 2.000 đến 2.500 con trâu, bò các loại đến từ các tỉnh, thành trong và ngoài nước như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar... Đây không chỉ là nơi tập trung mua bán trâu, bò không chỉ lớn nhất Nghệ An mà có quy mô lớn nhất cả nước.

các thương lái
Đưa bò đến chợ Ú.
Một thương lái chở bò đến chợ
Một thương lái chở bò đến chợ.
Tại chợ Ú các khu vực mua bán trâu và bò tách biệt nhau. Đây là chợ trâu
Tại chợ Ú các khu vực mua bán trâu và bò tách biệt nhau.
7
Trâu được buộc bên những chiếc xe cải tiến để khách hàng thoải mái lựa chọn.
11
Có những con trâu được nhiều khách hỏi mua.
Việc mua báin nhiều khi diễn ra rất vui vẻ
Việc mua bán, ngã giá diễn ra rất vui vẻ, thoải mái.
Những chú nghé vừa tác mẹ cũng được bán ở chợ
Những chú nghé vừa tách mẹ cũng được bán ở chợ.
Khu vực chợ bò
Khu vực chợ bò thường sôi động hơn chợ trâu.
Chờ khách mua bò
Chờ khách mua bò.
Bò
Những con bò nhập ngoại được đeo mã hiệu kiểm dịch.
10
Để mua được con bò vừa ý khách hàng cần nhìn ngắm, kiểm tra rất kỹ.
Nhiều em nhỏ cũng theo
Nhiều em nhỏ cũng đến chợ Ú giúp bố mẹ dắt trâu bò.
Mỗi phiên chợ tại chợ Ú tập trung khoảng 5.000 con trâu bò
Mỗi phiên chợ tại chợ Ú tập trung khoảng 2.500 con trâu bò.
Những con trâu được đánh dấu đã có chủ
Những con trâu được đánh dấu đã có chủ.
Một
Một "thương vụ" hoàn thành.
Nhiều dịch vụ
Nhiều dịch vụ "ăn theo" chợ trâu bò cũng mọc lên.

                                 Nguyễn Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới