Nước ngập công trường nhà máy Tôn Hoa Sen Quỳnh Lập

(Baonghean.vn)- Những  ngày vừa qua ở Đông Hồi (Quỳnh Lập) có mưa to, nước ngập công trường xây dựng nhà máy Hoa Sen của tập đoàn Hoa Sen. Tuy nhiên, chủ đầu tư và nhà thầu vẫn bám công trường, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Nước mưa ngập nhà xưởng số 1 đang xây dựng
Nhà máy Hoa Sen Nghệ An tại Khu công nghiệp Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai là một dự án mới do Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An đầu tư và xây dựng trên diện tích đất 35 ha. Những ngày qua, trời mưa lớn khiến khu vực thi công nhà xưởng số 1 bị ngập nước.
Khu nhà xưởng số 2 đã thi công gần xong
Ông Nguyễn Công Trí, Trưởng ban quản lý XDCB của Tập đoàn Hoa Sen cho biết: Nhà máy có  4 khu nhà xưởng. Sau 5 tháng thi công, hiện nay, nhà xưởng số 2 gần hoàn thiện, nhà xưởng số 1 đang lắp đặt. Ngoài ra còn có khu xử lý nước thải, khu nồi hơi, khu trạm điện. Trong ảnh: Khu nhà xưởng số 2 đã cơ bản hoàn thành.
Nước ngập sau khu nhà xưởng số 2
Nước ngập tại khu nhà xưởng số 2.
Nhà thầu đang huy động máy xúc san gạt để tiêu thoát nước
Nhà máy Hoa Sen Nghệ An ở Quỳnh Lập được đầu tư dây chuyền cán nguội với công suất thiết kế 1 triệu tấn/năm; 1 dây chuyền sản xuất tôn mạ màu với công suất thiết kế 120.000 tấn/năm; 2 dây chuyền sản xuất tôn mạ với tổng công suất thiết kế 500.000 tấn/năm; 1 dây chuyền tái sinh a xít với công suất thiết kế 3.000 lít/giờ; 1 dây chuyền tẩy gỉ với công suất thiết kế 700.000 tấn/năm; 1 dây chuyền cắt biên và cuộn lại với công suất thiết kế 120.000 tấn/năm; 2 máy mài trục cản thép CNC với công suất thiết kế 24 trục cán/ngày. Trong ảnh: Nhà thầu đang huy động máy xúc san gạt để tiêu thoát nước tại công trường.
Nhà thầu lắp đặt vận chuyển thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công
Tổng mức đầu tư của dự án đạt 5000 tỷ đồng, dự kiến đến tháng 3/2016 sẽ đi vào hoạt động, cho sản phẩm. Trong ảnh: Nhà thầu lắp đặt thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trạm điện.
 Hệ thống mương phía trước nhà máy để dẫn nước từ trên núi đi ra biển
Đây là nhà máy thứ 2 của tập đoàn Hoa Sen ở Nghệ An. Trong quá trình thực hiện dự án, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, thị xã Hoàng Mai và các ngành liên quan đều tạo điều kiện tốt nhất để nhà máy đi vào hoạt động. Trong ảnh: Hệ thống mương phía trước nhà máy để dẫn nước từ trên núi đi ra biển.

                                      Trân Châu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới