Nuôi cá lồng đặc sản bán dịp Tết trên lòng hồ Hủa Na

(Baonghean.vn) - Hồ thủy điện Hủa Na có tiềm năng để phát triển nuôi cá lồng. Nhiều hộ dân ở xã Đồng Văn, huyện Quế Phong đã đầu tư nuôi cá lồng để bán vào dịp Tết mang lại giá trị kinh tế cao.

Những lồng cá trên hồ thủy điện Hủa Na được người dân đầu tư rất thuận lợi trong nuôi cá lồng.
Từ 2 năm nay, nhiều hộ dân xã Đồng Văn ( Quế Phong) đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ Hủa Na. Hiện nay, tại đây có 13 điểm nuôi, với gần 30 lồng cá, mỗi lồng cá nuôi từ 250 - 300 con cá các loại.
Theo thống kê của xã Đồng Văn, hiện nay có 13 cặp lồng nuôi cá trên lòng hồ Hủa Na.
Tận dụng nguồn nước hồ thủy điện và nguồn thức ăn phong phú, các hộ dân đầu tư đặt lồng, nuôi những cá đặc sản của vùng.
Hàng ngày, ông Hoành vào rừng lấy thân cây chuối về thái nhỏ, trộn với cám ngô, sắn và cá mương đánh bắt dưới lòng hồ lên cho vịt và cá ăn.
Gia đình ông Lê Văn Hoành và anh Lô Văn Phúc, bản Piềng Văn, xã Đồng Văn, phối hợp đầu tư 5 chiếc lồng cá, kết hợp nuôi 500 con vịt đẻ trên lòng hồ Hủa Na. Mỗi năm bán ra thị trường hàng tấn cá và nhiều trứng vịt có chất lượng. Hàng ngày, ông Hoành vào rừng lấy thân cây chuối về thái nhỏ, trộn với cám ngô, sắn và cá mương đánh bắt dưới lòng hồ lên cho vịt và cá ăn.

Nuôi cá lồng đặc sản bán dịp Tết trên lòng hồ Hủa Na ảnh 4 Thu hoạch cá lồng đơn giản hơn rất nhiều so với thu hoạch cá ao.

Vì thế cá lồng nhanh lớn, thịt dai, ngon. Sau 7 tháng nuôi cá leo nặng 3 - 4 kg, cá bọp, trắm, chạch, lệch... nặng trên 2 kg/con.
Cá lồng được nuôi trong lòng hồ có nhiều thức ăn tự nhiên, nhanh lớn, thịt dai, ngon. Sau 7 tháng nuôi cá leo nặng 3 - 4 kg, cá bọp, trắm, chạch, lệch... nặng trên 2 kg/con.
Con cá leo này khoảng trên 3 kg. Giá bán 150 nghìn đồng/kg, có bao nhiêu các nhà hàng ở Thị trấn Kim sơn (Quế Phong) mua về làm món ăn đặc sản.
Con cá leo này nặng trên 3 kg. Giá bán 150 nghìn đồng/kg, được các nhà hàng ở Thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) đặt hàng làm món đặc sản cho khách. Ảnh: Anh Lô Văn Phúc, bản Piềng Văn, xã Đồng Văn đang thu hoạch cá.
Con cá bọp này nặng 2 kg, giá bán 80.000 đồng/kg.
Còn đây là cá bọp, nặng 2 kg, giá bán 80.000 đồng/kg. Mong muốn của người dân là sản phẩm cá lồng đến với các nhà hàng ở miền xuôi. 
Hiện nay trên lòng hồ Hủa Na có 13 điểm nuôi cá lồng, với gần 30 lồng cá, mỗi lồng cá nuôi từ 250 - 300 con cá các loại. Như vậy, tết này Đồng Văn cung cấp cho thị trường hàng chục tấn cá sạch cho thị trường.
Tết này Đồng Văn cung cấp cho thị trường hàng chục tấn cá sạch cho thị trường. Hiện nay, trên địa bàn xã Đồng Văn bà con đang đóng mới 13 lồng cá, trong đó có sự hỗ trợ của nhà nước. Như vậy, những năm tới lượng cá lồng trên hồ Hủa Na khá lớn, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp cùng người dân cần có tính đến thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Tiềm năng để nuôi cá lồng trên lòng hồ Hủa Na là rất lớn, bởi dưới hồ có rất nhiều cá mương. Ban đêm người dân thường đánh bắt cá mương bằng cách sử dụng bình ắc quy thắp sáng bóng đèn, cá tập trung vào ánh sáng  rất dễ đánh bắt với số lượng nhiều. cá mương dùng để làm thwcs ăn cho các loại cá nuôi trong lồng: lệch, leo, bọp... hoặc cho vịt ăn rất tốt.
Tiềm năng để nuôi cá lồng trên lòng hồ Hủa Na rất lớn, bởi dưới hồ có rất nhiều cá mương. Ban đêm người dân thường đánh bắt cá mương bằng cách sử dụng bình ắc quy thắp sáng bóng đèn, cá tập trung vào ánh sáng rất dễ đánh bắt với số lượng nhiều, phục vụ nuôi cá lồng và vịt hàng hóa.

Xuân Hoàng 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới