1.834 ha lúa gieo thẳng, 50 ha lạc ở Nghi Lộc mất trắng

(Baonghean.vn) - Sáng 30/1, UBND huyện Nghi Lộc đã tổ chức hội nghị bổ cứu sản xuất sau đợt rét đậm, rét hại từ ngày 21 đến 28 tháng 1 vừa qua.

Nông dân Nghi Tiến mất mùa mạ do bị ngập
Nông dân Nghi Tiến mất mùa mạ do bị ngập úng.

Theo số liệu tổng hợp, đợt rét đậm, rét hại đã làm cho 1.834 ha lúa gieo thẳng, 50 ha lạc trên địa bàn huyện có nguy cơ bị mất trắng. Đợt rét cũng đã làm chết 6 con bò, 12 con lợn, 3 con dê. Có 38 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Xác định sản xuất nông nghiệp trong tháng 2 vẫn tiếp tục gặp khó khăn do thời tiết rét và mưa phùn, UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo các xã, thị trấn và các ngành liên quan triển khai mọi biện pháp khắc phục để tổ chức sản xuất, không để đất bị bỏ hoang, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Trước mắt, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát lại các trà lúa bị thiệt hại nặng không khôi phục được cần phải phá bỏ để sản xuất lại. Chỉ đạo nông dân bắc mạ sân để cấy, thời gian bắc từ ngày 30 tháng 1 đến trước ngày 4 tháng 2. UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn chỉ đạo không để nông dân gieo thẳng khi nhiệt độ dưới 20oC, đề phòng thời tiết xấu, lúa chết, sẽ không còn khung thời vụ để khôi phục. Cần sử dụng các giống lúa ngắn ngày, đảm bảo năng suất, chất lượng như: NA2, SV181, Hương Thơm, DT68, RVT, ADI 168, ADI 30, Thiên Ưu 8...

Đối với cây lạc, các địa phương chỉ đạo nông dân chuẩn bị đủ phân bón, giống, chờ thời tiết ấm để gieo. Thời vụ gieo đến ngày 20/2. UBND huyện Nghi Lộc cũng phân công trách nhiệm cho phòng NN&PTNT, các ngành liên quan chỉ đạo, phục vụ nông dân sản xuất đảm bảo kế hoạch đề ra.

                                                                            Nhật Tuấn

                                                                            Đài TTTH Nghi Lộc 

Tin mới