Làng cây cảnh bạc tỷ bước vào mùa Tết

(Baonghean.vn) -  Nghi Ân (thành phố Vinh) hiện có khoảng 300 hộ làm nghề trồng hoa cây cảnh có thu nhập trên 200 triệu đồng năm. Đáng chú ý trong làng có nhiều cây cảnh giá trị hàng trăm triệu đồng, có những vườn cây trị giá hàng tỷ đồng.

Nghi Ân hiện có trên 300 hộ làm nghề trồng hoa cây cảnh có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ngoài làm cây cảnh bán tại vườn, bà con còn nhận trồng cây tại các cơ quan, công sở, trồng hoa bán trong các ngày rằm, lễ tết… Trong ảnh: Gia đình ông Nguyễn Viết Thắng- xóm Kim Phúc có gần 1 ha đất vườn trồng và ươm giống cây cảnh. Hai chục năm qua, ông đi khắp trong Nam ngoài Bắc tìm những giống cây giá trị đem về ươm trồng, chăm sóc để bán như sanh, vạn tuế, lộc vừng, tùng la hán, tùng tuyết… Một cặp cây sanh như thế này có giá khoảng 30 triệu đồng

Ngoài làm cây cảnh bán tại vườn, bà con còn nhận trồng cây tại các cơ quan, công sở, trồng hoa bán trong các ngày rằm, lễ tết. Hầu hết các vườn cây cảnh của các chủ vườn ở xã Nghi Ân đều có tổng trị giá hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng. Trong ảnh: Gia đình ông Nguyễn Viết Thắng - xóm Kim Phúc có gần 1 ha đất vườn trồng và ươm giống cây cảnh. Hai chục năm qua, ông đi khắp trong Nam ngoài Bắc tìm những giống cây giá trị đem về ươm trồng, chăm sóc để bán như sanh, vạn tuế, lộc vừng, tùng la hán, tùng tuyết… Một cặp cây sanh như thế này có giá khoảng 30 triệu đồng.

ây sanh 40 năm tuổi có thế Long giáng, mức giá có thể lên tới 150 triệu đồng trong vườn nhà ông Lê Trọng Hường, xóm Kim Phúc
Cây sanh 40 năm tuổi có thế Long giáng, mức giá được rao bán 150 triệu đồng trong vườn nhà ông Lê Trọng Hường, xóm Kim Phúc. Theo ước tính, vườn cây của anh có giá khoảng vài tỷ đồng.
Cây chay cỏ này được chủ vườn
Cây chay cỏ này được chủ vườn "lùng" trong vườn nhà dân trên mạn ngược. Sau 1 năm chăm sóc, cắt tỉa, đã có khách trả 60 triệu đồng.
Những loại cây
Những loại cây "bình dân" như phi lao, nếu được chăm sóc, tạo thế, dáng đẹp, gặp khách ưng, vẫn có thể bán được 4- 5 triệu đồng.
Đưa cây lên chở đi bán cho khách
Đưa cây lên chở đi bán cho khách.
Những ngôi nhà khang trang đang được xây dựng của người dân Làng nghề cây cảnh Nghi Ân
Những ngôi nhà khang trang đang được xây dựng của người dân ở Làng nghề cây cảnh Nghi Ân.
Không chỉ trồng hoa, cây cảnh, dịp tết, các hộ dân ở Nghi Ân bắt đầu
Không chỉ trồng hoa, cây cảnh, dịp tết, các hộ dân ở Nghi Ân bắt đầu "tập kết" hoa và cây cảnh về nhập sỉ cho địa bàn TP Vinh và các địa phương lân cận. Mỗi chậu hoa nhỏ như thế này có giá bán sỉ 60 nghìn đồng
Hoa hải đường nhập sỉ từ 250- 280 nghìn đồng tùy chậu
Hoa hải đường nhập sỉ từ 250 - 280 nghìn đồng tùy chậu

 Phú Hương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới