Yên Thành: 2.000 ha lúa xuân phải gieo cấy và dặm trỉa lại

(Baonghean.vn) – Đợt rét đậm rét hại trước tết nguyên đán đã làm gần 2.000 ha lúa vụ xuân của Yên Thành bị thiệt hại, trong đó có 1.600 ha phải cấy lại hoàn toàn và gần 400 ha dặm trỉa.

Bà con tận dụng mọi diện tích đất  để bắc mạ cấy bổ sung
Bà con tận dụng mọi diện tích đất để bắc mạ cấy bổ sung

Gia đình chị Nguyễn Thị Triển, xóm 7 xã Hợp Thành có 8 sào lúa vụ xuân, 2/3 trong số đó cấy giống lúa lai, còn lại cấy giống lúa thuần chất lượng cao Thiên ưu 8. Được cấy trước tết nguyên đán 10 ngày, khi trời đang nắng ấm, mấy ngày đầu lúa đã lên xanh nhưng đợt rét đậm rét hại với nhiệt độ xuống quá thấp đã làm 3 sào lúa của chị bị thiệt hại,  ngoài ra một số diện tích khác  không chết ngay trong rét mà luội dần sau khi trới ấm, nắng lên trở lại. Từ sát tết, chị Triển đã phải bắc lại 4 kg giống ngắn ngày để tiến hành cấy và dặm trỉa lại trên những diện tích lúa bị hư.

Tỉa dặm lại lúa ở xã Hợp Thành
Tỉa dặm lại lúa ở xã Hợp Thành

Ông Nguyễn Văn Dương, trưởng phòng Nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết: Trên địa bàn toàn huyện có khoảng 2.000 ha lúa vụ xuân bị thiệt hại do  rét đậm rét hại, trong đó  1.600 ha coi như mất trắng, phải cấy lại hoàn toàn.

Thường xuyên kiểm tra bệnh đạo ôn trên mạ bắc bổ sung theo hướng dẫn của cán bộ BVTV
Thường xuyên kiểm tra bệnh đạo ôn trên mạ bắc bổ sung theo hướng dẫn của cán bộ BVTV

Huyện đã chỉ đạo các xã hướng dẫn đăng ký mua các loại giống lúa ngắn ngày, bắc lại mạ  ngay từ trước tết nguyên đán để cấy bổ sung, hiện tại nông dân đang tập trung ra ruộng cấy “khép kín” lại những diện tích này. Ngoài ra, có một số diện tích lúa bị héo rũ và chết sau khi nắng lên, những ngày vừa qua bà con đang bắc mạ để cấy hoặc dặm tỉa bổ sung, những vùng thuận lợi về tưới tiêu có thể tiến hành gieo thẳng./.

                                    Phú Hương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới