Quỳnh Lưu: Thả nuôi hơn 20 ha ngao thương phẩm

(Baonghean.vn) - Sau khi thu hoạch ngao thương phẩm để bán ra thị trường, hiện nay, hàng chục hộ nuôi ngao ở huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục xử lý ao đầm và thả nuôi để kép kín diện tích.

a
Bà Phạm Thị Phương ở xã Sơn Hải có gần 20 ha diện tích nuôi ngao. Những ngày qua, gia đình bà thả khoảng gần 7 ha ngao giống. 

Quỳnh Lưu có 120 ha diện tích nuôi ngao thương phẩm tập trung ở dọc bãi triều xã Sơn Hải, Quỳnh Thọ, An Hòa, Quỳnh Thuận.. Nghề nuôi ngao thương phẩm được bà con nuôi theo hình thức xoay vòng, cứ 1ha diện tích ao nuôi sẽ chia ra các vùng riêng biệt để thả nuôi. Do đó, trong bất cứ thời gian nào thì người dân đều có sản phẩm thu hoạch.

Hiện nay, trên các vùng triều, các hộ nuôi ngao đều tập trung thuê nhân công xuống xử lý ao đầm, đồng thời tiến hành thả giống ngao. Ước tính đến ngày 3/3, có khoảng trên 20 ha ngao giống được người dân thả nuôi, ngao được thả nuôi có đều được ươm gièo hơn 1 năm tuổi. Ngoài việc thả nuôi ngao giống, các chủ hộ nuôi tiếp tục huy động máy sục, thuê công nhân đến bãi triều để thu hoạch ngao.

a
Thả ngao giống xuống bãi khi đủ hơn 1 năm tuổi. Trong quá trình thả phải chờ thủy triều xuống thấp nhất mới thả có hiệu quả. Mật độ thả 300 con/m2.


Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới