Đưa máy cấy không động cơ vào sản xuất ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong vụ sản xuất hè thu, mùa năm nay, HTX Đại Liên, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai đã đầu tư 5 máy cấy không động cơ vào cấy lúa cho kịp thời vụ.

Máy cấy không động cơ, một người điều khiển máy bằng lực đẩy của đôi tay có công suất ngang 7-8 người cấy, diện tích khoảng 4 sào/ngày. Ưu điểm của máy cấy thủ công không động cơ là có thể điều chỉnh khoảng cách hàng cấy theo ý muốn đối với đặc điểm sinh trưởng và phát triển của mỗi loại giống.

Với bốn mỏ cấy, một giây làm được 4 khóm lúa, và máy có hệ thống gạt bùn nên không phải mất thời gian xoa vết chân người đi lại.

Mỗi chiếc máy hiện nay có gía giao động từ 4 - 5 triệu đồng, được nông dân Trần Đại Nghĩa, ở vùng quê lúa Thái Bình sản xuất và đã được ứng dụng có hiệu quả ở các tỉnh phía Bắc.

1
Máy cấy không động cơ có giá từ 4-5 triệu đồng.

Đối với vùng Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, đây là năm đầu tiên các HTX và nông dân đưa vào sử dụng loại máy này.

Ông Lê Hữu Kiên, Giám đốc HTX Đại Liên cho biết: “HTX đang tổ chức hướng dẫn cho một số hộ nông dân sử dụng máy, rồi khoán để các hộ dân tự làm dịch vụ với HTX. Mạ sử dụng cho máy là loại mạ bắc ở sân, ở chân ruộng bình thường, không nhất thiết phải bắc vào khay. Ngày 30/5, nông dân xuống đồng cấy thử cho thuần thục, sau đó cấy đại trà”.

2
Nhà sáng chế Trần Đại Nghĩa đang trình diễn máy cấy thủ công.

Vụ Xuân năm 2016, HTX Đại Liên có 23 héc ta diện tích nằm trong chương trình xây dựng cánh đồng mẫu lớn 55 héc ta của phường Quỳnh Xuân. Theo bà con, năng suất bình quân ước đạt 74 tạ/ha, cao hơn năng suất lúa bình quân của HTX 6 tạ mỗi héc ta. Cá biệt có những diện tích lúa có thể đạt năng suất 80 tạ/ha.

Đây là vụ Xuân được mùa nhất từ trước đến nay của bà con nông dân Quỳnh Xuân. Dự kiến bà con sẽ bước vào thu hoạch đại trà bắt đầu từ 30/5, song song với thu hoạch tiến hành làm đất, để gieo cấy vụ mùa sớm theo đúng lịch thời vụ của thị xã Hoàng Mai.

Việc đưa máy cấy không động cơ vào sản xuất nhằm phục vụ bà con sản xuất gần 180 héc ta lúa vụ mùa sớm, tiết kiệm sức người, giảm đầu tư chi phí, tăng giá trị trên đơn vị diện tích lúa.

Nguyễn Vân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới