Niềm vui nước sạch về làng

(Baonghean.vn) - Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Diễn Thái- Diễn Châu do Công ty TNHH Phú Hải thi công, được đưa vào sử dụng cuối năm 2015, giúp bà con xã Diễn Thái không còn đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Diễn Thái hết “khát”.

1
Nước máy đã về tận hộ dân ở xã Diễn Thái.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Diễn Thái cho biết: ĐỊa bàn xã là vùng chiêm trũng, nguồn nước sinh hoạt thiếu thốn trầm trọng trong nhiều năm qua. Người dân phải phụ thuộc vào nguồn nước tưới từ hệ thống nông giang chảy từ huyện Đô Lương về. Nguồn nước này thẩm thấu qua các cánh đồng ô nhiễm phun thuốc trừ sâu, diệt cỏ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhưng người dân vẫn phải cho chảy về ao, giếng để lắng lọc ăn uống. Các giếng khoan nơi đây hầu hết bị nhiễm mặn không thể sử dụng.

1
Thiết bị lắng lọc xử lý nước sạch

Trước thực trạng trên, cuối năm 2014 bằng sự hỗ trợ của Nhà nước, và trích từ nguồn ngân sách xã.  Diễn Thái đã khởi công xây dựng nhà máy nước sạch tập trung.

Công trình cấp nước Diễn Thái được xây dựng theo dây chuyền công nghệ hiện đại của GRUNDFOS (Đan Mạch) xử lý nước hoàn chỉnh, đạt chất lượng nước bảo đảm quy chuẩn 02 của Bộ Y tế.

1
Nhà máy nước Diễn Thái được đầu tư đồng bộ.

Công trình có tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Với hệ thống hồ chứa nước thô trên 3.000 m2 nước, bể chứa nước sạch trên 400 m3, hệ thống lắng lọc, nhà quản lý vận hành, nhà đặt máy móc thiết bị, hệ thống bơm cấp I, cấp II.  

Công suất dây chuyền đạt 1.200 m3 nước/ngày đêm, cấp nước cho 1.700 hộ dân. Công trình cấp nước sạch tập trung xã Diễn Thái được lấy nguồn nước trực tiếp từ sông Vách Nam.

1
Tủ biến tần tự động điều chỉnh quá trình lọc nước.

Ông Nguyễn Chín, Giám đốc Công ty TNHH Phú Hải cho biết thêm: Quá trình thi công tuy khó khăn về nguồn vốn, mới chỉ được ứng khoảng trên 50% số tiền vốn, nhưng đơn vị thi công đã nỗ lực, tự bỏ tiền túi ra để thi công nhà máy nước sớm đưa vào hoạt động. Đơn vị thi công mong được Nhà nước quan tâm hỗ trợ để tiếp tục giải ngân nguồn vốn.                                

Bà Nguyễn Thị Tâm ở Diễn Thái cho biết: Nhà máy nước sạch đưa vào sử dụng, chúng tôi có nguồn nước hợp vệ sinh để phục vụ sinh hoạt. Còn có điều kiện để kinh doanh lĩnh vực nước giải khát, buôn bán thuận tiện nâng cao thu nhập.

1
Hệ thống bơm cấp I, cấp II, hệ thống khử trùng tự động.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Diễn Thái cho biết: Nhà máy cung cấp nước sạch tập trung Diễn Thái hoàn thành, đưa vào sử dụng không chỉ giúp người dân khắc phục tình trạng thiếu nước sạch trong sinh hoạt mà còn góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân nơi đây, ổn định đời sống, cải thiện môi trường sinh thái, giúp bà con tiếp cận với cuộc sống hiện đại hơn.

Cùng tháo gỡ khó khăn để cấp nước ổn định cho nhân dân

Công ty TNHH Phú Hải cũng là đơn vị thi công dự án nhà máy nước xã Phú Thành. Dự án được khởi công vào tháng 6/2014 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2015. Với kinh phí 23,5 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn Nhà nước là 60% và địa phương 40%.

Khi đưa vào sử dụng, công trình giúp bà con tiếp cận với nguồn nước sạch, góp phần cải thiện đời sống trên địa bàn. Do khó khăn về nguồn vốn nên công trình đang tạm dừng. Tuy nhiên thời gian này chính quyền, địa phương và đơn vị thi công đang bàn giải pháp để tháo gỡ khó khăn tiếp tục thi công để cấp nước cho nhân dân.

1
Nhà máy nước xã Phú Thành, Yên Thành đã xây đạt trên 60% khối lượng nhưng do thiếu vốn phải dừng thi công. Thời gian tới đơn vị thi công tiếp tục triển khai dự định tháng 6/2017 sẽ đưa vào sử dụng

Ông Nguyễn Chín, Giám đốc Công ty TNHH Phú Hải cho biết thêm: Tuy khó khăn về nguồn vốn nhưng Công ty đã thi công đạt khối lượng 12/23,5 tỷ đồng. Cụ thể là thi công xong hồ chứa nước thô rộng 5.000 m2, nhà quản lý vận hành, nhà đặt thiết bị, lắp đặt xong hệ thống đường ống từ phân phối truyền tải đến dịch vụ tận hộ gia đình.

1
Hệ thống hồ chứa đã xây dựng xong.

Ông Phạm Minh Chuân, Chủ tịch UBND xã Phú Thành chia sẻ: Xã đã có các giải pháp như, đưa vào Nghị quyết Đảng bộ, phấn đấu từ nay đến tháng 6/2017 sẽ xây dựng xong nhà máy nước. Cùng với nguồn ngân sách địa phương như bán đất, xã vận động 300 hộ dân đóng tiền nợ đối ứng, vận động xã hội hóa các doanh nghiệp cùng vào cuộc. Địa phương sẽ cố gắng giải ngân 6 tỷ, cùng với 4 tỷ đồng của đơn vị thi công để hoàn thành nhà máy nước vào tháng 6/2017. 

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới