Ngô lai chăn nuôi ở Nghi Lộc thu trên 40 tỷ đồng/vụ

(Baonghean.vn) - Những năm gần đây bà con nông dân ở Nghi Lộc đã tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật, thay các giống ngô địa phương năng suất thấp sang trồng ngô lai lấy hạt phục vụ chăn nuôi nên đạt hiệu quả kinh tế cao. Trên diện tích 1.200 ha sản xuất ngô, vụ đông xuân năm nay, Nghi Lộc đã thu về trên 40 tỷ đồng. 

Vùng đất xóm 9 (Nghi Trung) khó khăn về nguồn nước, một năm chỉ trồng được 1 vụ lúa, năng suất rất thấp. Hai năm nay, bà con đã mạnh dạn chuyển sang trồng ngô lai. Vụ xuân năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Tuất (xóm 9) trồng 2 sào ngô chủ yếu là giống ngô lai C919; AG69. Giống ngô này cho năng suất cao, đạt từ 2,7- 2,8 tạ/sào.

Chị cho biết: "Theo giá hiện tại : 700 ngàn đồng/tạ ngô hạt đã phơi khô. Sau khi trừ chi phí phân giống, công chăm sóc, 2 sào ngô của gia đình thu về trên 3 triệu đồng".

, cho năng suất cao, có nhiều ưu điểm như: bắp to, hạt đều, phủ kín bắp, có khả năng chống chịu hạn tốt
Giống ngô lai có khả năng chống chịu hạn tốt và cho năng suất cao

Năm nay, xã Nghi Trường sản xuất trên 100 ha, tăng 5ha (chuyển đổi từ trồng lạc) so với năm ngoái. Ông Hoàng Văn Việt - Chủ tịch Hội nông dân xã cho biết: Mặc dù thời tiết đầu vụ không thuận lợi nhưng bà con đã cơ cấu các loại giống ngô lai có chất lượng nên năng suất sản lượng đạt cao (gần 3 tạ/ sào), cao hơn năm ngoái 500 kg/sào. Bà con nông dân rất phấn khởi, thu hoạch ngô xuân đến đâu tranh thủ làm đất sản xuất  ngô vụ hè thu.

Còn xã Nghi Phong, nhiều hộ dân lại sản xuất ngô xen lạc. Vụ xuân năm nay, gia đình ông Ngô Duy Lan (xóm Phong Xuân) sản xuất 2 sào ngô xen lạc. Tuy trồng xen nhưng giống ngô lai Mỹ 30I87 cũng cho năng  suất trên 3 tạ/sào.

Nông dân Nghi Trường vui mừng khi  ngô vụ xuân được mùa.
Nông dân Nghi Trường vui mừng khi ngô vụ xuân được mùa

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Phong cho biết: 180 ha ngô vụ xuân trên địa bàn xã chủ yếu trồng xen với lạc. Bà con trồng đúng thời vụ, nguồn giống được địa phương cung ứng tận nơi, phù hợp chất đất của địa phương nên năng suất bình quân đạt trên 6 tấn/ha; cao nhất trong số các vụ ngô, trong hai năm trở lại đây. 

Diện tích ngô lai phục vụ chăn nuôi của Nghi Lộc được trồng rải đều trên 30 xã, thị. Chủ yếu tập trung nhiều các xã vùng màu như: Nghi Trường, Nghi Thịnh, Nghi Hợp, Nghi Khánh, Nghi Long, Nghi Phong, Nghi Trung, Nghi Xá.

Giống ngô lai phục vụ chăn nuôi được bà con nông dân Nghi Lộc trồng trong vụ xuân này chủ yếu là ngô lai Mỹ 30I87; AG69; NK4300; C919. Đây là những giống lai, cho năng suất cao, có nhiều ưu điểm như: bắp to, hạt đều, phủ kín bắp, có khả năng chống chịu hạn tốt; thời gian sinh trưởng tối đa 4 tháng.

Trong tổng số 2.800 ha ngô trên toàn huyện Nghi Lộc (bao gồm ngô hạt, ngô nếp, ngô cây), giống ngô lai bán hạt được bà con trồng với diện tích lớn nhất (1.200 ha). Với giá bán ngô hạt 700 nghìn/tạ, mỗi sào ngô cho lãi  trên 1.700 .000 đồng. Tính chung trên tổng diện tích 1.200 ha, vụ ngô xuân này Nghi Lộc thu về trên 40  tỷ đồng. 

Gia đình chị Lục Thị Vinh- xóm 6 Nghi Trường trồng ngô phục vụ chăn nuôi, mỗi năm thu nhập gần 100 triệu đồng

Gia đình chị Lục Thị Vinh- xóm 6 Nghi Trường trồng 20 sào ngô để lấy thức ăn phục vụ chăn nuôi bò hàng hoá, lợn và hàng trăm con gia cầm các loại; mỗi năm thu nhập gần 100 triệu đồng

Ông Nguyễn Xuân Quang – Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Ngay từ đầu vụ sản xuất, ngành nông nghiệp đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã đưa vào cơ cấu các giống ngô lai chịu hạn và chống đổ rất tốt, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt và ít sâu bệnh. Giống ngô này lấy hạt làm thức ăn chăn nuôi. Hiện chúng tôi đang chỉ đạo bà con vừa thu hoạch ngô vụ xuân vừa kết hợp làm đất tiếp tục trồng ngô vụ hè thu.

Huyện đang vận động bà con chuyển 400 ha đất lúa không chủ động nước chuyển sang trồng ngô hè thu.

Thu Hiền - Ngọc Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới