Thanh Chương - vùng đất 'tứ tắc' đang chuyển mình mạnh mẽ

(Baonghean.vn) - Là vùng đất giàu tiềm năng nhưng bị gọi là “tứ tắc”, kém phát triển, nay huyện Thanh Chương đang vươn mình mạnh mẽ  khai thác tiềm năng thế mạnh và đón bắt các cơ hội đầu tư

a
Cam sen Cát Ngạn

Ngày 28/6 /2016 vừa qua lần đầu tiên các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đặt chân đến huyện Thanh Chương  để khảo sát tìm kiếm cơ hội  đầu tư.  Vùng đất Thanh Khê và Thanh Thủy được họ chú ý và tìm hiểu kỹ dự kiến còn trở lại. Theo ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện cho biết: các doanh nghiệp này đã chọn vùng giáp ranh giữa xã Thanh Khê và Thanh Thủy có diện  khoảng 112,5 ha để lập dự án. Dệt may là ngành mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hướng đên khi nơi đây dồi dào nguồn lao động.  Nếu thành công đây sẽ là dự án lớn đầu tiên của Hàn Quốc được xây dựng trên địa bàn.

Mới đây Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 và một số doanh nghiệp cũng đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các tiềm năng của các đảo chè ở Xã Thanh An để có kế hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái lớn.

Thanh Chương có nguồn lao động dồi dào, cần cù, chịu khó. Số lượng con em Thanh Chương đi lao động ở các khu, cụm công nghiệp ở các tỉnh, thành phố trong cả nước khá nhiều. Thanh Chương hiện tại cũng đã tạo dựng được những vùng sản xuất khá lớn với gần 10.000 ha rừng nguyên liệu; gần  3.200 ha chè, hơn 2.500 ha sắn công nghiệp; hàng chục ngàn con trâu bò và nhất là gà Thanh Chương nổi tiếng trên thị trường..

a
Từ lâu đã nổi tiếng với những cảnh đẹp như các đảo chè ở xã Thanh An, thác lơ lụa tại xã Ngọc Lâm.

Hiện nay đã có hệ thống giao thông với 52km đường Hồ Chí Minh đi qua và Quốc lộ 46 nối Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò. Cầu Đò Cung và tuyến đường chính nối từ xã Thanh Liên đi xã Hạnh Lâm đến đường Hồ Chí Minh cũng đã có quyết định đầu tư. Ngoài ra còn có hệ thống đường thủy sông Lam và các sông nhánh; có nguồn tài nguyên đất đai rộng đã tạo dựng được những vùng sản xuất khá lớn với hơn 20.000 ha rừng nguyên liệu; hơn 4 200 ha chè, 2.500 ha sắn; gần 80.000 con trâu, bò; hơn 110.000 con lợn; và dê, gà thả đồi cũng phát triển khá nhanh... Đây được xem là những tiền đề quan trọng để huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn kết phát triển nguyên liệu và chế biến, từng bước nâng cao giá trị sản xuất.

Những năm gần đây cũng đã có một số nhà đầu tư như doanh nghiệp Vạn An - Nam Đàn (Thành phố Hồ Chí Minh) đã lập  dự án “chế xuất tinh dầu và thực phẩm chức năng công nghệ cao” tại xã Thanh Thủy, dự án đã hoàn thành việc GPMB. Ở xã Thanh Xuân, trong năm 2014, huyện cũng đã thu hút được dự án nhà máy chế biến gỗ thanh và than nhiên liệu nhưng  đến nay các dự án này chưa có thêm tiến triển gì.

a
Các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm hiểu môi trường đầu tư  ở xã Thanh Khê

Ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện, chia sẻ: “Nhận thức rõ những khó khăn của huyện không nằm trong vùng quy hoạch công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, thu hút đầu tư khó khăn, cho nên quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của huyện khi có dự án huyện sẽ tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, có những cơ chế chính sách ưu đãi hợp lý theo quy định của pháp luật  để nhà đầu tư yên tâm đầu tư”.

a
Thác tơ lụa Ngọc Lâm
a
Thanh Chương với những miền quê thanh bình luôn mến khách.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Thanh Chương cũng đang đặt ra quyết tâm chính trị cao cho công tác thu hút đầu tư nhằm thu hút các dự án mang tính đột phá đưa huyện phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. Huyện coi thu hút đầu tư là chìa khóa  góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An trở thành tỉnh công nghiệp.

Trần Đình Hà

Tin mới