Ngô non sinh khối cho thu nhập cao

(Baonghean.vn) - Vụ hè thu năm nay, toàn huyện Anh Sơn (Nghệ An) trồng 2.200 ha ngô, trong đó có trên 500 ha ngô sinh khối lớn, làm thức ăn chăn nuôi. Những ngày này, nông dân Anh Sơn nhộn nhịp bước vào vụ thu hoạch ngô non, để bán cho công ty bò sữa hoặc trang trại nuôi bò thịt.

 Năm nay, gia đình ông Lâm Hưng Sơn (xóm 2, xã Cẩm Sơn) có 5 sào đất bãi trồng ngô, thu hoạch được 11 tấn ngô sinh khối non, cho thu nhập khoảng 8 triệu đồng.
 Năm nay, gia đình ông Lâm Hưng Sơn (xóm 2, xã Cẩm Sơn) có 5 sào đất bãi trồng ngô, thu hoạch được 11 tấn ngô sinh khối non, cho thu nhập khoảng 8 triệu đồng.
Ngô ngon sinh khối được thu hoạch khi những bắp ngô còn bấm ra sữa. Mỗi ha ngô có thể thu hoạch được 40 tấn ngô sinh khối, thu khoảng 36 triệu đồng..
Ngô ngon sinh khối được thu hoạch khi những bắp ngô còn bấm ra sữa. Mỗi ha ngô có thể thu hoạch được 40 tấn ngô sinh khối, thu khoảng 36 triệu đồng..
Giống ngô đỏ cung cấp thức ăn cho bò được bà con trồng là các giống CT888, CT919, CT999, CT989… có ưu điểm nổi trội là thời gian sinh trưởng ngắn; mật độ cây cao hơn, năng suất sinh khối cao. Bởi vậy, trồng giống ngô này vừa tránh được lũ chính vụ, tăng hệ số sử dụng đất và tăng hiệu quả kinh tế.
Giống ngô đỏ cung cấp thức ăn cho bò được bà con trồng là các giống CT888, CT919, CT999, CT989… có ưu điểm nổi trội là thời gian sinh trưởng ngắn; mật độ cây cao hơn, năng suất sinh khối cao. Bởi vậy, trồng giống ngô này vừa tránh được lũ chính vụ, tăng hệ số sử dụng đất và tăng hiệu quả kinh tế.
Nông dân phấn khởi khi thu hoạch ngô non sinh khối cho thu nhập cao hơn các giống ngô lấy hạt.
Nông dân phấn khởi khi thu hoạch ngô non sinh khối cho thu nhập cao hơn các giống ngô lấy hạt.
Trồng ngô non bán cho công ty bò Úc, mang lại hiệu quả kinh tế cao nên trên địa bàn huyện Anh Sơn, nhiều địa phương  như: Đỉnh Sơn 150 ha, Cẩm Sơn 100 ha, Tam Sơn trên 150 ha, đã chuyển diện tích trồng ngô lấy hạt sang trồng ngô sinh khối.
Trồng ngô non bán cho công ty bò Úc, mang lại hiệu quả kinh tế cao nên trên địa bàn huyện Anh Sơn, nhiều địa phương như: Đỉnh Sơn 150 ha, Cẩm Sơn 100 ha, Tam Sơn trên 150 ha, đã chuyển diện tích trồng ngô lấy hạt sang trồng ngô sinh khối.
 Vụ hè thu năm nay toàn huyện Anh Sơn trồng trên 500 ha ngô sinh khối, để bán cho công ty bò sữa và trang trại bò thịt. Thời điểm này, trên địa bàn huyện, cánh đồng ngô sinh khối, bạt ngàn đang vào mùa thu hoạch ... 
 Bạt ngàn vùng ngô ở Anh Sơn được trồng để bán cho công ty bò sữa và trang trại nuôi bò thịt. 

Huyền Trang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới