Gần 1.000 người dân Nghĩa Đàn ra quân làm thủy lợi

(Baonghean.vn) - Sáng 13/10, tại xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi năm 2016.

Phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi được huyện Nghĩa Đàn phát động hàng năm nhằm khơi dậy tinh thần tự giác của nhân dân trong việc xã hội hoá công tác thuỷ lợi, sẵn sàng ứng phó với hạn hán, bão lụt có thể xảy ra; tu sửa nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Phan Tiến Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn đánh trống phát động ra quân làm thủy lợi
Đồng chí Phan Tiến Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn đánh trống phát động ra quân làm thủy lợi.

Sau lễ phát động, có gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, người dân thuộc 6 xóm xã Nghĩa Thắng đã tiến hành nạo vét, tu sửa, phát quang và đắp bờ 2 km kênh mương, đường giao thông nội đồng; lắp đặt cống giao thông, cống thoát nước ...

Tiếp đó, người dân các xóm khác theo khu vực phân công của mình nạo vét kênh mương, vệ sinh bờ bãi ven ruộng
Ngay sau lễ phát động, người dân xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Đàn nạo vét kênh mương, vệ sinh bờ bãi ven ruộng.

Năm nay huyện Nghĩa Đàn sẽ tổ chức chiến dịch làm giao thông thủy lợi từ ngày 13/10 đến 30/11; dự kiến nạo vét 150 km trên tổng số 470 km kênh mương nội đồng trên địa bàn huyện.

Nguyễn Hải  

TIN LIÊN QUAN

Tin mới