Các địa phương ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất vụ xuân

(Baonghean.vn) - Từ ngày 6/12, các địa phương như Nghi Lộc, Nghĩa Đàn,  Yên Thành...đã thực hiện toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, chống ngập úng sau mưa lụt, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2017.

a
Các địa phương ra quân làm thủy lợi gắn với sản xuất vụ xuân

*Thực hiện đợt ra quân này, UBND các xã, thị trấn huyện Nghi Lộc đã thành lập ban chỉ đạo, phân công các thành viên, cán bộ phụ trách từng xóm, lên ga cắm mốc, giao khối lượng cụ thể cho từng khối phố, xóm, từng tổ chức đoàn thể thực hiện.

Mỗi địa phương chọn 1 đến 2 công trình trọng điểm giao cho tổ chức Đoàn thanh niên làm để phong trào  nhân rộng.

Đợt ra quân được thực hiện đến ngày 31/12.  Toàn huyện phấn đấu huy động 61.500 ngày công để đào, nạo vét 22.000m3 đất, đắp 12.000m3 đất bờ vùng, bờ thửa, đường giao thông và phát quang, vớt bèo, vệ sinh 33.800m2 kênh mương các loại. UBND huyện cũng đã thành lập ban chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các phòng ngành liên quan tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

*Trong đợt toàn dân ra quân làm thủy lợi nhân ngày 16/10, toàn huyện Nghĩa Đàn đã huy động được 42.333 ngày công; nạo vét, đất đào 55.347,6 mét khối đất; đắp bờ vùng, bờ thửa, giao thông 41.614,7 mét khối với tổng kinh phí ước đạt 7.196 triệu đồng.

Huyện Nghĩa Đàn tiếp tục phát động thực hiện đợt cao điểm ra quân làm thủy lợi trong toàn huyện từ ngày 1/12 đến ngày 31/12/2016.

Tại hội nghị, UBND huyện Nghĩa Đàn cũng đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo tốt cho việc tiếp tục phát động ra quân làm thủy lợi và vụ xuân năm 2017 thắng lợi.

Vụ xuân 2017, Nghĩa Đàn sẽ phấn đấu gieo trồng 5.000 ha cây lương thực, với sản lượng 29.720 tấn; 1650 ha rau đậu các loại; 140 ha lạc; trồng mới và trồng lại 2000 ha mía nguyên liệu. Căn cứ vào thời gian sinh trưởng bố trí lịch gieo mạ, cấy đảm bảo lúa xuân tập trung từ 25/4 – 5/5, riêng vùng ngập lụt trổ từ 20/4 – 25/4.

*Những ngày này nông dân Yên Thành đang tập trung ra đồng nạo vét kênh mương, cày bừa làm đất, lấy nước vào ruộng để đổ ải. Các HTX dịch vụ nông nghiệp, hội nông dân cũng đã vay phân bón của các doanh nghiệp có uy tín chất lượng để phục vụ bà con sản xuất vụ xuân.

a
Học sinh ở các trường Nghi Lộc ra quân làm thủy lợi

Nông dân các xã đã tham gia gần 20.000 ngày công lao động để phát quang dọn cỏ, vớt bèo, nạo vét bùn đất khơi thông dòng chảy các tuyến kênh với tổng khối lượng trên 200.000 m3 cỏ rác, tu sửa hệ thống trạm bơm để chuẩn bị tốt nhất cho việc bơm nước tưới phục vụ nông dân gieo cấy vụ xuân.

Vụ xuân 2017, trạm vật tư giống cây trồng Yên Thành sẽ cung ứng ra thị trường gần 200 tấn giống lúa chủ lực như; Hương ưu 98,NA2, Khải Phong , NA6 và Thái Xuyên 111, trên 1.000 tấn phân đơn, 2.500 tấn phân bón NPK.

Theo Đề án sản xuất vụ xuân 2017 Yên Thành phấn đấu sản lượng lương thực đạt trên 93.760 tấn.

 Nhật Tuấn - Minh Thái - Thái Hồng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới