Nhiều quán hàng bán sản vật địa phương ở cánh đồng hướng dương

(Baonghean.vn) - Dù cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn (Nghệ An) chưa đền kỳ nở hoa nhưng những ngày cuối tuần đã thu hút đông đảo người dân khắp vùng miền về tham quan. Nhiều hộ dân nơi đây đã dựng quán hàng, bán những sản vật quê hương, phục vụ nhu cầu của du khách.

Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật đầu tháng 12 cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn chỉ mới kết nụ nhưng thu hút đông đảo du khách đến tham quan.
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật đầu tháng 12 cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn chỉ mới kết nụ nhưng thu hút đông đảo du khách đến tham quan.
Còn khoảng 20 ngày nữa hoa hướng dương mới nở rộ, nhưng nhiều người thích thú với cánh đồng hoa đang hé nụ.
Còn khoảng 20 ngày nữa hoa hướng dương mới nở rộ, nhưng nhiều người thích thú với cánh đồng hoa đang hé nụ. Năm nay, giống hoa hướng dương thấp hơn năm trước nên sẽ rất hấp dẫn du khách.

 » Năm nay du khách không phải mượn thang để chụp ảnh hoa hướng dương

 » Đồng hoa hướng dương Nghệ An rộng gấp đôi năm 2015

Trên cánh đồng hướng dương rộng hơn 80 ha, lác đác đôi bông hoa nở sớm.
Trên cánh đồng hướng dương rộng hơn 80 ha, lác đác đôi bông hoa nở sớm.
Thêm một số đường nhánh được bở, san ủi tạo điều kiện cho người dân tham quan cánh đồng hướng dương.
Thêm một số đường nhánh được bở, san ủi tạo điều kiện cho người dân tham quan cánh đồng hướng dương.
Nhiều hộ dân dựng quán hàng bán sản vật địa phương
 Người dân 2 xã Nghĩa Lâm và Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn năng động mở dựng các quầy hàng nơi cổng chính của cánh đồng hoa để bán các đặc sản của quê hương.
Hàng chục quán hàng bán các sản phẩm quê được bà con sẵn sàng phục vụ du khách ngày từ đầu mùa hoa.
Hàng chục quán hàng bán các sản phẩm quê được bà con sẵn sàng phục vụ du khách ngày từ đầu mùa hoa.
Những dịch vụ

Những dịch vụ "ăn theo" cánh đồng hoa hướng dương thêm phần thú vị cho du khách. Một mùa hoa nữa lại sắp bắt đầu trên quê hương Miền Tây Xứ Nghệ cùng với những ngày hội hoa hướng dương với những hoạt động chính như: Thi Người đẹp hoa hướng dương, hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, trưng bày và bán các sản vật địa phương...., hứa hẹn sẽ có hàng triệu du khách về với vùng đất Phủ Quỳ trong thời gian tới.

Anh Tài

TIN LIÊN QUAN

Tin mới