Dự báo lũ quét, sạt lở đất năm 2017 sẽ nhiều hơn

(Baonghean.vn) - Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ trong buổi họp sáng nay tổ chức tại UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2017 thì tình hình thời tiết, thiên tai vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Lũ quét, sạt lở đất  năm 2017 sẽ xảy ra nhiều hơn năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Văn Trường
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Văn Trường
Sáng nay, ngày 9/3 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự có đại diện của Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tư lệnh quân khu 4,  Bưu điện tỉnh, Cảng vụ Nghệ An...

Trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra nhiều đợt thiên tai như rét đậm, rét hại, nắng nóng kéo dài, lốc, giông sét gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống của người dân. Năm 2016, Nghệ An chịu ảnh hưởng của 2 cơn bão số 3 và số 4,  gây ra mưa to đến rất to đã gây ra một đợt lũ lớn ở thượng nguồn sông Hiếu và sông Cả và xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương,…; gây ngập úng nhiều nơi ở vùng thấp trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2016, thiên tai đã làm chết 15 người, bị thương 15 người; làm sập, cuốn trôi, hư hỏng, bị trên 10.000 ngôi nhà, thiệt hại trên 62.500 ha diện tích sản xuất nông nghiệp, thủy sản; làm chết trên 100.000 con gia súc, gia cầm, gây hư hỏng nhiều công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, đê kè, trường học, nước sinh hoạt và hạ tầng thiết yếu khác. Tổng ước tính thiệt hại về kinh tế trên 1.600  tỷ đồng.

1
Có 7 tập thể và 9 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2016. Ảnh: Văn Trường.

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, tình hình thời tiết, thiên tai vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường: nhiệt độ trong năm 2017 tiếp tục có xu hướng cao hơn so với TBNN; mùa mưa đến muộn nhưng lượng mưa cũng xấp xỉ hoặc cao hơn so với TBNN; bão xuất hiện sớm và nhiều hơn so với TBNN; Lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều hơn năm 2016.

1
Kiểm tra PCBL tại cống Diễn Thành - Diễn Châu. Ảnh minh họa Văn Trường

Để đối phó với thiên tai năm 2017, kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức để người dân có biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Rà soát, xây dựng cụ thể phương án sơ tán, di dời dân trước mùa mưa, bão; Chỉ đạo quyết liệt việc sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi xảy ra thiên tai; Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo đối với các loại thiên tai ảnh hưởng trên phạm vi rộng, kéo dài, gây thiệt hại lớn và có thể dự báo, cảnh báo sớm như: bão, lũ, rét, hạn hán, xâm nhập mặn.

Các bản tin dự báo, cảnh báo cần cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu, để chỉ đạo kịp thời trong sản xuất. Tập trung triển khai xây dựng các công trình hạ tầng tăng khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Dịp này, có 7 tập thể và 9 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2016.

a
Lũ quét tại Anh Sơn năm 2016. Ảnh tư liệu. 

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới