Nghệ An thiệt hại 127 tỷ đồng vì bão số 4 và lũ quét

(Baonghean.vn)- Bão số 4 và lũ quét trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây thiệt hại trên 127 tỷ đồng; trong đó lũ quét gây thiệt hại gần 30 tỷ đồng, bão số 4 gây thiệt hại hơn 97 tỷ đồng.

» Lũ ống, lũ quét tràn qua xã biên giới ở Nghệ An

 » Sau lũ quét, Kỳ Sơn xuất hiện sạt lở đất

 » Hình ảnh đáng sợ về lũ ống, lũ quét ở Kỳ Sơn
 

Theo thống kê của UBND tỉnh Nghệ An, trận lũ quét xảy ra ngày 21/7 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn gây thiệt hại nặng nề với 11 ngôi nhà bị cuốn trôi, 18 nhà bị sạt lở, 24 kho lúa, 2 xe máy, 6 thuyền máy, 9 máy phát điện 3 pha bị cuốn trôi. Lũ cũng tràn qua Trường tiểu học Tà Cạ, cuốn trôi hoàn toàn 5 phòng học, gây satk lở điểm trường mầm non và tiểu học bản Nhãn Cù; 14 con trâu bò bị nước cuốn chết.

lũ lớn trên địa àn kỳ sơn
Lũ quét cuốn trôi nhiều nhà cửa, cầu đường ở Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú.

Lũ quét cũng khiến nhiều tuyến đường ở Kỳ Sơn bị sạt lở, nhiều cầu qua suối bị cuốn trôi, hệ thống nước sinh hoạt của dân bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại do lũ quét ở Kỳ Sơn lên đến gần 30 tỷ đồng.

Nghệ An cũng chịu thiệt hại nặng nề dù bão số 4 không đổ bộ trực tiếp. Mưa lớn đã gây ngập, sạt lở, hư hỏng nhiều vị trí trên quốc lộ 16, 48, 48D, 48E; các tuyến đường tỉnh 543C, 532m 542C, 543D, một số cầu  tràn như Khe San (xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn), Khen Thần bị ngập sâu, phải đóng đường. Mưa lớn cũng khiến đường cứu hộ cứu nạn Thanh Tùng (Thanh Chương) – Nam Đàn bị sạt lở, hư hỏng dài 2,3km. Mưa lớn cũng khiến nước lũ lên nhanh, làm xói lở, sạt chân kè và sạt lở bờ đê đoạn Cẩm Thái, Thanh Chương, đê hữu lạch Hưng Lam. Tại huyện Diễn Châu, mưa to, gió lớn khiến 2 dãy nhà cấp 4, mỗi nhà 2 gian, diện tích 120 mét vuông bị đổ trôi, hư hỏng hoàn toàn...

Cầu tràn huyện Nghĩa Đàn vẫn bị ngập sâu do nước lũ sông Hiếu lên cao. Ảnh: Minh Thái.
Cầu tràn huyện Nghĩa Đàn vẫn bị ngập sâu do nước lũ sông Hiếu lên cao. Ảnh: Minh Thái.

Tổng thiệt hại do bão số 4 gây ra ở Nghệ An là hơn 97 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin lũ quét xảy ra, UBND tỉnh đã cử đoàn công tác liên ngành phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, hướng dẫn địa phương chủ động cùng UBND xã trước mắt ổn định chỗ ở của các hộ dân bị cuốn trôi; hướng dẫn UBND huyện, xã báo cáo và lập phương án hỗ trợ để sớm ổn định cho nhân dân vùng bị lũ quét.

Đoàn công tác đã gửi quà hỗ trợ gia đình có nhà bị cuốn trôi, mỗi hộ 3 triệu đồng và 50kg gạo; Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ mỗi hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi 8 triệu đồng. UBND huyện Kỳ Sơn huy động phương tiện và lực lượng trên địa bàn giúp dân sơ tán, vận chuyển tài sản và đảm bảo an toàn về tính mạng của nhân dân; tổ chức các đoàn thăm hỏi, cứu trợ mì tôm, gạo kịp thời các hộ dân bị thiệt hại, bị cô lập do lũ ống, lũ quét; tập trung máy móc, phương tiện đào đắp sạt lở nhanh chóng thông tuyến đường giao thông phục vụ đi lại cho người dân; chỉ đạo Công an huyện, UBND các xã Tà Cạ, Tây Sơn bố trí nhân lực trực gác không cho người và phương tiện qua lại các vị trí nguy hiểm.

UBND tỉnh và các cấp, ngành, địa phương đang tiếp tục chỉ đạo việc thăm hỏi, động viên, giúp đỡ kịp thời các gia đình có nhà bị cuốn trôi sớm ổn định chỗ ở và sinh hoạt; Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, tăng cường công tác thông tin truyền thông, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp để thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân biết, chủ động phòng tránh...

P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới