Trồng cà thu nhập 40 triệu đồng/sào

(Baonghean.vn) - Đưa giống cà pháo vào trồng vụ hè thu, bà con các xã miền núi huyện Quỳnh Lưu thu lãi 40 triệu đồng/sào.

Sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc, hiện nay gia đình chị Hồ Thị Hiền ở xóm 10B, xã Quỳnh Châu đang tập trung thu hoạch 1,5 sào cà pháo. Chị cho biết, mỗi đợt thu hoạch được khoảng 150 kg cà, bán giá 10.000 đồng/kg, bình quân cho thu nhập gần 1,5 triệu/đợt; cứ thế mỗi tháng thu hoạch 4 - 5 đợt, và thời gian thu hoạch cà kéo dài từ 7 - 8 tháng.

Chị Hồ Thị Hiền ở xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu) đang thu hoạch cà pháo. Ảnh: Việt Hùng
Nông dân xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu)  thu hoạch cà pháo. Ảnh: Việt Hùng

“Cà pháo là cây trồng có hiệu quả cao, nếu chăm sóc tốt, 1 sào đạt 3,5 tấn. Sau mỗi lần thu hoạch chỉ cần chăm tưới, bón phân đạm cây sẽ tiếp tục ra hoa, kết trái. Bình quân 1 tháng thu nhập khoảng 5 - 6 triệu đồng, thời gian thu hoạch kéo dài tính ra sẽ đạt khoảng 40 triệu đồng/sào”. Chị Hiền cho biết.

Ở xã Quỳnh Châu, một số diện tích trồng lúa hè thu kém hiệu quả đã được bà con chuyển sang trồng rau màu, củ quả các loại như mướp đắng, cà pháo, cà xanh, bí đỏ... Đây là những giống cây cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

Còn theo bà Phạm Thị Ngọc, cũng ở Quỳnh Châu, vụ hè thu năm ngoái gia đình bà trồng 1 sào cà xanh, năng suất đạt 3 tấn/sào, sau khi trừ chi phí gia đình bà thu về 30 triệu đồng. Bước vào vụ hè thu năm nay, gia đình bà trồng thêm 3 sào cà xanh; hiện giờ có 2 sào đang thu hoạch.

Giống cà xanh cũng là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao ở Quỳnh Lưu, với năng suất khoảng 3 tấn/sào. Ảnh: Việt Hùng
Giống cà xanh cũng là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao ở Quỳnh Lưu, với năng suất khoảng 3 tấn/sào. Ảnh: Việt Hùng

Theo bà ngọc cho biết, cà xanh thu hoạch kéo dài trong khoảng 4 - 5 tháng; bình quân 1 sào cà xanh đạt 3 tấn quả; hiện nay thương lái thu mua giá  9.000 - 10.000 đồng/kg, tính ra 1 sào cà xanh cho thu nhập 30 triệu đồng. Nếu giá thu mua ổn định như vậy, với 3 sào cà sẽ có nguồn thu khoảng 90 triệu đồng.

Không chỉ xã Quỳnh Châu, nhiều địa phương khác như Tân Sơn, Quỳnh Tam... cũng đang phát triển giống cà pháo, cà xanh với diện tích khoảng 40 ha; trong đó tập trung chủ yếu ở xã Tân Sơn với 30 ha.

Thương lái đến tận ruộng thu mua cà cho nông dân Quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng
Thương lái đến tận ruộng thu mua cà cho bà nông dân. Ảnh: Việt Hùng

Ông Bùi Ngọc Trúc - Cán bộ nông nghiệp xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu cho biết, vào vụ hè thu, địa phương cơ cấu trồng khoảng 30 ha diện tích cà xanh và cà pháo, là giống cây ngoài cho hiệu quả kinh tế cao, còn được thương lái đến tận ruộng thu mua. Hiện 2 giống cà trên đang cho nông dân thu lãi cao. Sau khi thu hoạch xong vụ hè thu, địa phương tiếp tục chỉ đạo bà con cải tạo đất, gieo trồng vụ đông để tăng thu nhập, hiệu quả kinh tế cho từng hộ gia đình.

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới