Giải "khát" cho Minh Thành

(Baonghean) - Nhà máy cấp nước sinh hoạt tập trung xã Minh Thành, huyện Yên Thành do xã Minh Thành làm chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công để đầu năm 2015 đưa vào sử dụng. Khi đó người dân Minh Thành sẽ được sử dụng nguồn nước sạch thay cho nguồn nước ô nhiễm, thiếu thốn trước đây.

Chị Tâm ở xóm 2 (chợ Ong) xã Minh Thành tâm sự: “Lâu nay, người dân chúng tôi phải lên xã Quang Thành cách gần 7 km để mua nước đóng bình nhựa với giá 1.000 đồng/lít về để phục vụ ăn uống. Do kinh doanh buôn bán nên gia đình mua từ 300.000 - 400.000 đồng/tháng tiền nước”. Khu vực chợ Ong nguồn nước vốn ô nhiễm nghiêm trọng. Do nước thải tại khu vực chợ chưa có mương thoát nước, đều ứ đọng thẩm thấu vào nguồn nước giếng nên hầu hết không ai có thể sử dụng nguồn nước ngầm. Có nhà ở cạnh bên, anh Võ Văn Chiến cho hay: Năm nay mưa ít nên không dự trữ được nước mưa. Trong khi, nước ngầm bị ô nhiễm nên cứ 3 - 4 ngày là phải đi xe máy về xã Xuân Thành “đèo” nước. Chúng tôi rất mong, nhà máy sớm đi vào hoạt động để người dân được sử dụng nước sạch tại chỗ.
Nhà máy cấp nước sinh hoạt ở xã Minh Thành (Yên Thành)  đã đạt trên 85% tiến độ thi công.
Nhà máy cấp nước sinh hoạt ở xã Minh Thành (Yên Thành) đã đạt trên 85% tiến độ thi công.
Minh Thành là xã bán sơn địa có 1.450 hộ dân (5.500 nhân khẩu) lâu nay nguồn nước sinh hoạt rất khó khăn, chủ yếu sử dụng các nguồn nước giếng khơi, giếng khoan, bể nước mưa. Tuy nhiên, đối với nguồn nước giếng, nước khoan chủ yếu lắng lọc nguồn nước từ các cánh đồng thẩm thấu thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu độc hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đối với nhiều hộ dân sử dụng bể chứa nước mưa thì lại phụ thuộc vào lượng mưa nên rất thất thường. Vào mùa hè nắng nóng, nguồn nước ngầm cạn kiệt, nên mỗi năm Minh Thành thiếu nước từ 3 - 4 tháng.
Trước thực trạng trên, cuối năm 2012, xã Minh Thành đã khởi công xây dựng nhà máy nước với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng. Nguồn vốn do ngân sách Trung ương và tỉnh chiếm 75%, còn 25% là huy động nhân dân đóng góp. Nhà máy nước sinh hoạt Minh Thành sẽ giải quyết bức xúc thiếu nước sinh hoạt lâu nay cho hàng nghìn hộ dân, đồng thời giúp địa phương nhanh sớm hoàn thành tiêu chí về môi trường trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong quá trình thi công, do khó khăn về nguồn vốn nên cũng đã hạn chế đến tiến độ xây dựng. Nhưng thấy đây là công trình cấp thiết nên xã vẫn động viên nhà thầu bỏ vốn tiếp tục thi công.
Ông Nguyễn Văn Khương - Giám đốc Công ty CP xây dựng hạ tầng nông thôn (đơn vị thi công) cho biết: Nhà máy cấp nước sinh hoạt tập trung Minh Thành được thiết kế 450 m3/ngày đêm, phục vụ cho 1.175 hộ dân. Nguồn nước được lấy từ trạm bơm ở hệ thống kênh đào ba - ra Đô Lương. Dù khó khăn về nguồn vốn nhưng đến thời điểm này đơn vị thi công đã vay mượn, bỏ nguồn vốn trên 5 tỷ đồng thi công đạt trên 85% khối lượng công việc. Cụ thể là đã thi công xong hồ chứa dự trữ nước thô và sơ lắng dung tích 8.100 m3, bể chứa nước sạch 150 m3, xây xong nhà quản lý rộng 81,2 m2,  nhà điều hành rộng 40,2 m2, đào và chôn xong hệ thống đường ống chính, ống phụ dẫn nước vào các trục chính thôn, xóm. Hiện đơn vị thi công đang tiến hành mua và lắp ráp các thiết bị nhập khẩu của Ý và một số máy móc của Việt Nam.
Vương Trần

Tin mới