Quỳnh Lương đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 2/9, xã Quỳnh Lương (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An)  đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập xã (2/9/1954 – 2/9/2014) và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.  
Đến dự có đồng chí Đinh Viết Hồng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và cán bộ, nhân dân xã Quỳnh Lương.
Các đại biểu theo dõi lễ diễu hành của nhân dân xã Quỳnh Lương
Các đại biểu theo dõi lễ diễu hành của nhân dân xã Quỳnh Lương
Tháng 9/1954, thực hiện chủ trương của cấp trên xã về phân chia địa giới hành chính cấp xã, xã Quỳnh Phú được chia thành 3 xã là xã Quỳnh Lương, Quỳnh Minh và Quỳnh Bảng. Xã Quỳnh Lương bao gồm 6 xóm và 1 phường Trúc Vọng. Trải qua 29 kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Quỳnh Lương đang ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, tăng trưởng kinh tế luôn giữ vững với tốc độ 14,5%; văn hóa -  giáo dục - y tế  có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, 8/8 thôn đạt danh hiệu văn hóa, 2 trường học đạt chuẩn quốc gia, mạng lưới y tế thôn bản được quan tâm và công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt; công tác quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững. 
Về Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Quỳnh Lương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, xã ban hành nhiều Nghị quyết, Chuyên đề sát đúng đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Sau 4 năm triển khai, xã đã hoàn thành được gần 20 km đường bê tông, 8 km kênh tiêu úng, trường mầm non 2 tầng, làm mới chợ Mơ, trung tâm văn hóa – thể thao xã, với tổng kinh phí đã huy động được trên 125 tỷ đồng, trong đó, ngân sách cấp trên hơn 19 tỷ đồng, ngân sách xã hơn 17 tỷ đồng, nhân dân đóng góp tiền và hiến đất gần 76 tỷ đồng, lồng ghép các chương trình mục tiêu Quốc gia khác hơn 11 tỷ đồng, vốn tín dụng 0,2 tỷ đồng và các nguồn vốn khác 2 tỷ đồng.
Nhân dân toàn xã đã hiến hơn 122.000m2 đất để làm đường GTNT và giao thông nội đồng. Một số thôn đã có cách làm sáng tạo, phát huy tốt nội lực nhân dân trong chung tay xây dựng NTM, tiêu biểu như thôn 1, thôn 7…Bộ mặt nông thôn Quỳnh Lương đã thực sự đổi thay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,9%, an ninh trật tự được giữ vững. Đảng bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận, các tổ chức trong hệ thống chính trị nhiều năm liền dẫn đầu của huyện. Với những thành tích đạt được, ngày 21/8/2014, xã Quỳnh Lương được Chủ tịch UBND tỉnh công nhân xã đạt chuẩn NTM.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Quỳnh Lương đạt được trong 60 năm qua, đặc biệt là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.  Đồng chí yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Lương cần phát huy nội lực, đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa thể thao; giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt được để đảm bảo tính hiệu quả và bền vững…
Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Quỳnh Lương. Dịp này, có 2 tập thể, 2 cá nhân được nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh; 4 tập thể, 5 cá nhận được nhận giấy khen của chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu vì đã có thành tích trong vận động thực hiện xây dựng NTM. Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập xã, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Lê Đức Cường - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã trao tặng xã Quỳnh Lương bức trướng mang dòng chữ “Cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Lương – 60 năm đoàn kết, xây dựng và phát triển.”/.
 Thanh Toàn
Đài T –TH Quỳnh Lưu

Tin mới