Ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, phải thay đổi tư duy hỗ trợ người nghèo mang tính “dài hơi", thay vì cho “con cá” bằng “trao cần câu” gắn với nâng tầm cho các đối tượng về tư duy muốn “đi câu” để vươn lên thoát nghèo. 

bna_ MH44.jpg
Chiều ngày 17/7, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan liên quan đến chăm lo người nghèo nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Ảnh: MH

Các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trần Khắc Hùng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.

Phối hợp 3 nhóm nội dung, nhiệm vụ

Trước khi tổ chức lễ ký kết, lãnh đạo hai cơ quan đã thảo luận về thể thức, căn cứ pháp lý và mục đích, mục tiêu và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phối hợp.

bna_ MH46.jpg
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu thống nhất một số quan điểm, tư duy trong phối hợp giữa hai cơ quan. Ảnh: MH

Theo đó, chương trình phối hợp giữa hai cơ quan nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 10, ngày 23/12/2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cùng với đó là nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội cũng như phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; kết quả thực hiện Quỹ Vì người nghèo, thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh…

bna_ Mh51.jpg
Đồng chí Trần Khắc Hùng – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An làm rõ các nội dung cần phối hợp giữa hai cơ quan. Ảnh: MH

Hai bên cũng thống nhất phối hợp 3 nhóm nội dung, nhiệm vụ, giải pháp.

Bao gồm, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Phối hợp triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.

Phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

bna_ MH52.jpg
Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm rõ cơ chế phối hợp trong huy động nguồn lực tín dụng cho người nghèo vay phát triển kinh tế. Ảnh: MH
bna_ MH55.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nêu một số vấn đề thực tiễn vay vốn phát triển kinh tế của hộ nghèo, cận nghèo thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Ảnh: MH

Cần thay đổi tư duy hỗ trợ người nghèo

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng, giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An có chung đối tượng phục vụ là người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong việc hỗ trợ, giúp đỡ và có những tác động cụ thể, thiết thực để các đối tượng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, hai cơ quan cùng cần trăn trở với tư duy đổi mới cách tiếp cận, hỗ trợ, đồng hành với hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mang tính “dài hơi”, bền vững hơn; thay vì cho “con cá” bằng “trao cần câu” gắn với nâng tầm cho các đối tượng về tư duy muốn “đi câu” để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

bna_ MH47.jpg
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp gồm 3 nhóm nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chăm lo cho người nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: MH

Bằng quan điểm, tư tưởng đó, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, hai bên sẽ tích cực phối hợp để xây dựng cơ sở dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu vay vốn phục vụ học tập, đào tạo nghề, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững để cùng đồng hành, huy động nguồn lực hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng có trách nhiệm nghiên cứu các quy định hiện hành để bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội từ nguồn huy động Quỹ Vì người nghèo nhằm phục vụ lại cho người nghèo phát triển kinh tế cũng như phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo khác, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin mới