Kỳ vọng mới về công nghiệp

(Baonghean) - 9 tháng năm 2015, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 9,07% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài những dây chuyền dự án đang phát huy hiệu quả tốt, công nghiệp Nghệ An có nhiều dấu hiệu khởi sắc với những dự án mới.

Một ngày đầu tháng 9 chúng tôi trở lại Nghĩa Đàn thăm Nhà máy chế biến gỗ và ván sợi công nghệ MDF thuộc Công ty cổ phần Lâm nghiệp Tháng Năm. Đây là dự án được khởi công xây dựng từ tháng 2/2013, trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng nhà máy chế biến gỗ và phát triển rừng bền vững tại Nghệ An” với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, gồm: Nhà máy chế biến gỗ thanh với tổng mức đầu tư 150 triệu USD, công suất 8.800m3/năm; Nhà máy chế biến ván sợi MDF với tổng mức đầu tư 350 triệu USD, công suất 400.000m3/năm. Ông Nguyễn Bình Long, Giám đốc điều hành xây dựng dự án, cho biết: Hiện dây chuyền sản xuất gỗ thanh đã hoàn thiện các hạng mục xây dựng và lắp đặt, đang trong quá trình vận hành chạy thử. Dây chuyền ván ép MDF hầu hết đã hoàn tất các hạng mục xây dựng, hiện đang trong quá trình lắp đặt các thiết bị do các chuyên gia Đức, Thụy Điển, Phần Lan giám sát, hướng dẫn, theo tiến độ hết năm 2015 hoàn thành lắp đặt, đầu năm 2016 bắt đầu vận hành chạy thử, đầu quý II/2016 sẽ ra mắt sản phẩm chính thức.  
Nhà máy xi măng Sông Lam 2 (Anh Sơn) đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt thiết bị,  tiến hành sản xuất.
Nhà máy xi măng Sông Lam 2 (Anh Sơn) đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, tiến hành sản xuất.
Thời gian qua, một số sản phẩm mới được đầu tư phát triển và đi vào sản xuất như may xuất khẩu, điện tử, nhựa Tiền Phong, sản xuất dược liệu... góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy kinh tế phát triển. Nhiều mũi kinh tế trọng điểm đã phát huy tốt hiệu quả như mía đường, thủy điện, chế biến sữa, trồng rừng nguyên liệu... Hệ thống cung cấp nước sạch được quan tâm đầu tư, Nhà máy nước Vinh đã được đầu tư nâng công suất 6 vạn m3/ngày đêm, nâng cấp và xây dựng hoàn thành 17 công trình đầu mối cấp nước sạch đô thị: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Diễn Châu, Quế Phong... nâng tổng công suất cấp nước thiết kế toàn tỉnh là 8,8 vạn m3/ngày đêm. Tính hết năm 2014, tỷ lệ dân thành thị được sử dụng nước sạch đạt 94%, dự kiến năm 2015 đạt 97% (trừ Thị xã Hoàng Mai, Thị trấn Nghĩa Bình và các xã mới sáp nhập vào Thành phố Vinh). 
Lĩnh vực xi măng đang được kỳ vọng nhờ nhiều dự án lớn với sự tham gia xây dựng hiệu quả của những tập đoàn mạnh trong lĩnh vực. Hiện tại, tổng công suất xi măng toàn tỉnh ước đạt 2.248 triệu tấn/năm, bằng 35,13% mục tiêu đại hội là 6,4 triệu tấn/năm, gồm có Nhà máy xi măng Hoàng Mai 1,4 triệu tấn, xi măng Cầu Đước 7,2 vạn tấn, 2 nhà máy xi măng lò đứng: Anh Sơn 8,8 vạn tấn, xi măng Hợp Sơn 8,8 vạn tấn, nhà máy xi măng dầu khí 12/9 (chuyển đổi) công suất 0,6 triệu tấn/năm. Ngoài ra, 2 nhà máy xi măng Sông Lam công suất thiết kế 4 triệu tấn và Tân Thắng 1,8 triệu tấn đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 2 nhà máy xi măng do Tập đoàn The Vissai đầu tư đều được đẩy nhanh tiến độ.
Ông Đinh Quốc Quyền, Giám đốc Công ty CP xi măng Sông Lam cho biết: Sau gần 6 tháng Tập đoàn Vissai chính thức mua lại từ chủ cũ là Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và Công ty CP xi măng dầu khí 12/9, Nhà máy Xi măng Sông Lam 2 đã hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị. Đầu tháng 9 vừa qua, nhà máy đã tổ chức nghi lễ đốt lò, chính thức đưa nhà máy vào sản xuất, cung ứng xi măng ra thị trường, sản xuất lô sản phẩm đầu tiên.  Nhà máy xi măng Sông Lam 2 hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ cung ứng ra thị trường miền Trung 600.000 tấn xi măng/năm, sản phẩm xi măng PCB30.
Ông Nguyễn Văn Thế, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương) cho biết, từ đầu năm đến nay, nhiều dự án xi măng đã được khởi động trở lại, đón đầu cho xuất khẩu xi măng. Những dự án này đang được kỳ vọng tạo nhiều việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định, đóng góp nguồn ngân sách lớn cho địa phương, đồng thời thúc đẩy những dịch vụ phụ trợ bên ngoài nhà máy… 
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9/2015 trên địa bàn tỉnh tăng 12,38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó công nghiệp khai khoáng tăng gần 16% do nhu cầu xây dựng tăng nên sản lượng đá khai thác tăng mạnh; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 8% (do hạn hán kéo dài, mực nước tại các hồ thủy điện xuống thấp nên ảnh hưởng đến công suất chạy máy); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4%. Tính chung 9 tháng năm 2015 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,07% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng gần 12%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,36%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 2,18%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng gần 3%. Một số sản phẩm chủ yếu có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước như đá xây dựng 2.160 ngàn m3, sữa tươi tiệt trùng 105,5 triệu lít, bia hơi 21,7 triệu lít, bia chai 58,3 triệu lít; sợi 10.992 tấn, gạch granite 1809 ngàn mét vuông, xi măng 1345,1 ngàn tấn, nước máy 20,78 triệu mét khối, tăng 10,29%...
Ngoài những nhà máy phát huy tốt công suất đã đầu tư, thì một số dự án trọng điểm được khởi công xây dựng và có tiến độ tốt như: Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An; Nhà máy xi măng Sông Lam; Nhà máy Tôn Hoa Sen 2 tại TX. Hoàng Mai; Nhà máy cấp nước thô cung cấp cho các nhà máy sản xuất nước sạch tại TP. Vinh,… Ông Nguyễn Huy Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án thu hút đầu tư lớn  được triển khai thực hiện, như: Cảng Đông Hồi, xi măng Hoàng Mai 2, nhiệt điện Quỳnh Lập 1, Nhà máy sản xuất sắt xốp Kobelco, Dự án Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, dự án Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng khu D, Khu công nghiệp Nam Cấm, Nhà máy Tôn Hoa Sen,  các nhà máy xi măng... Đây là những dự án quan trọng tạo tiền đề cho phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số sản phẩm đạt thấp, khó đạt chỉ tiêu kế hoạch năm. Sản xuất xi măng, nhiệt điện, sản xuất bia, khai thác và chế biến khoáng sản, chăn nuôi đại gia súc, cây công nghiệp mặc dù đã được tập trung chỉ đạo nhưng kết quả chưa đạt mục tiêu. Sản lượng đá trắng chế biến dự kiến năm 2015 đạt 600 ngàn tấn, so với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 đưa sản lượng đá trắng chế biến đạt 1 triệu tấn thì không đạt. Hay đối với sản phẩm thiếc, dự kiến kế hoạch là 3.000 tấn nhưng đến thời điểm này mới đạt 1.500 tấn. Nguyên nhân đạt thấp là do giá thiếc thế giới giảm và trữ lượng thiếc khai thác không còn nhiều.
“Để tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 13,47% vào cuối năm 2015, sở đang tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, giải quyết các vướng mắc cho các công trình dự án đầu tư và trọng điểm; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 06/2011/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp – TTCN và xây dựng làng nghề. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tham mưu đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn...”- ông Nguyễn Huy Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết. 
 Thu Huyền

Tin mới