Lầu Năm góc tiết lộ cả trăm ngàn quân Mỹ đang đồn trú ở nước ngoài

Con số nhân viên quân sự của Mỹ tính đến ngày 30/9 tại Afghanistan là 15,3 nghìn người, tại Iraq 8,9 nghìn và tại Syria 1,72 nghìn, theo số liệu thống kê do Lầu Năm góc công bố vừa qua.

Hơn 200.000 quân Mỹ đang đồn trú ở nước ngoài.
Hơn 250.000 quân Mỹ đang đồn trú ở nước ngoài.

Lực lượng ở Afghanistan là đông nhất trong số các nước đang có chiến sự. Con số nhiều hơn so với kế hoạch mà chính phủ ông Donald Trump đã công bố trước đó.

Lực lượng đồn trú đông nhất của Mỹ vẫn là tại Nhật Bản với gần 45 nghìn người, tiếp theo là Đức với 36 nghìn và Hàn Quốc là gần 25 nghìn người. Tổng số quân đội Mỹ ở nước ngoài là 257,3 nghìn người.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới