Lính dù Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh

Những người lính dù của Sư đoàn 82 Không quân Mỹ bắt đầu nhảy dù cùng thiết bị tên lửa cầm tay FIM-92 Stinger với tên lửa đất đối không.
Lính dù Mỹ
Lính dù Mỹ
Các chuyên gia cho rằng những bài tập luyện như vậy đặc trưng cho việc huấn luyện chống các quốc gia sở hữu máy bay tiên tiến, có khả năng đáp trả nhanh sau khi hạ cánh. Theo Popular Mechanics, nhiều khả năng, các quốc gia đó là Nga và Trung Quốc.

FIM-92 Stinger được trang bị cho quân đội Mỹ từ năm 1981 và lần đầu tiên sử dụng trong cuộc xung đột Falklands.

Sư đoàn đổ bộ đường không 82 là đơn vị lính dù chính của Mỹ. Trong trường hợp xung đột tiềm năng, lực lượng này sẽ được phái đến sát khu vực cuộc xung đột để chuẩn bị địa điểm cho cuộc đổ bộ của quân chủ lực.

Tin mới