Lực lượng vũ trang khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết Độc lập các đơn vị Bộ đội biên phòng Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Trong 2 ngày 31/8 và 1/9, lực lượng vũ trang khu vực giáp biên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổ chức sang các đơn vị Bộ đội biên phòng Nghệ An thăm, chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2023).

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn), đoàn cán bộ Cụm cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Lào) do Trung tá Pheng Văn Phết Vông Cốt - Trưởng ban cửa khẩu Nậm Cắn (Lào) làm trưởng đoàn đã sang thăm và chúc mừng Quốc khánh lần thứ 78 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

bna_QK 1.jpg
Cụm cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Lào) sang thăm và chúc mừng cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn nhân dịp Quốc khánh lần thứ 78 nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: Hùng Phong

Tại Đồn Biên phòng Thông Thụ (huyện Quế Phong), đại diện lãnh đạo, chỉ huy Đại đội Biên phòng 216, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ đơn vị nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023).

Đại diện các đoàn bạn đã gửi lời chúc mừng Tết độc lập đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng và nhân dân địa phương. Thời gian qua, giữa các đơn vị bạn và Bộ đội biên phòng Nghệ An đã tích cực trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, ngăn chặn các đối tượng vượt biên giới trái phép; hỗ trợ lương thực thực phẩm, vật chất… phục vụ công tác, sinh hoạt.

bna_QK 4.jpg
Đại đội Biên phòng 216, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào giao lưu bóng chuyền với Đồn BP Thông Thụ (BĐBP Nghệ An) nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023). Ảnh: Hùng Phong

Trong thời gian tới, 2 bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, các hoạt động xâm nhập, vượt biên trái phép, tăng cường trao đổi thông tin, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào./.

Tin mới