Mãnh thú 'Pantsir' của Nga có thể hạ gục 1 phi đội máy bay Mỹ

Từ khi chiến tranh Lạnh kết thúc, nước Mỹ dường như đã “bỏ bê” việc phát triển các hệ thống phòng thủ tầm gần. Thế nhưng, người Nga – đối thủ chính của họ - lại đang cực kì tích cực trong việc này. Mãnh thú “Pantsir” chính là thành quả của sự tích cực đó.

 
Tổ hợp pháo-tên lửa phòng không tự hành Pantsir.
Tổ hợp pháo-tên lửa phòng không tự hành Pantsir.

Pantsir là tổ hợp pháo-tên lửa phòng không tự hành được đặt trên xe tải 8 bánh. Trái tim của tổ hợp này là 12 tên lửa đất đối không SA-22 “Greyhound” và 2 khẩu pháo nòng kép 2A38M cỡ 30 mm - mạnh mẽ hơn so với hệ thống phòng thủ chiến thuật trước đó của Nga là 2S6 Tunguska. 

Được mệnh danh là "mãnh thú", Pantsir-S1 được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt mọi mục tiêu trên không như máy bay, trực thăng, bom dẫn đường hay tên lửa hành trình bay ở độ cao từ 5 m đến 15 km trong phạm vi từ 200 m đến 20 km chỉ trong vòng 5 giây.

Trên chiến trường, chỉ cần 1 tổ hợp Pantsir là đủ bắn hạ toàn bộ 1 phi đội F/A-18 Hornet của Hải quân/Thủy quân lục chiến Mỹ. Không chỉ có vậy, 1 số phiên bản nâng cấp của Pantsir có tầm bắn gần 40 km – ngang bằng nhiều bom dẫn đường tấn công chính xác mà quân đội Mỹ đang có.

Hiện tại, Pantsir đang là ngôi sao trên thị trường vũ khí nhờ tính hiệu quả của mình. Nhiều quốc gia như Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Iraq và Syria đã đặt mua các tổ hợp này. Nếu được kết hợp với tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm xa S-400, đây sẽ là một 1 đe dọa nghiêm trọng với các phi cơ chiến đấu của Mỹ.

Theo Danviet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới