Mong có nhà máy nước sạch

(Baonghean.vn) - Nằm phía bắc huyện Quỳnh Lưu, thị trấn Hoàng Mai có dân số hơn 9.000 người, được phân bố ở 10 khối, xóm. Theo người dân địa phương thì, trước đây vấn đề nước sạch chưa bức bách như hiện nay. Nước giếng khoan, giếng khơi tuy có nhiễm mặn nhưng vẫn dùng được cho việc tắm, giặt, còn nước nấu ăn, uống thì hứng nước mưa. Tuy nhiên, trong những năm qua, do tình trạng ô nhiễm khói bụi từ các nhà máy trên địa bàn, mưa xuống, bụi lẫn trong nước khiến cho nước đục không thể dùng được. Để nấu ăn, hay đun uống thì người dân nơi đây phải vào tận Mai Hùng, Quỳnh Xuân mua nước, hoặc thuê xe chở nước, với giá mỗi khối 20 nghìn đồng.   


Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Đức Điểm - Phó Chủ tịch Thị trấn Hoàng Mai cho biết: Thực tế là hiện nay, hầu hết các hộ dân ở thị trấn đều phải đi mua nước giá cao về dùng. Bởi nước giếng khoan thì nhiễm mặn, nước mưa thì nhiễm khói bụi.

Trước đó, thị trấn đã nhiều lần có kiến nghị, đề xuất ý kiến về việc xây dựng một nhà máy nước sạch ở địa phương để phục vụ cho nhân dân, đã nhiều năm trôi qua vẫn chưa thấy đâu. Năm 2007 một dự án xây dựng nhà máy nước sạch, lấy nước từ hồ Vực Mấu về xử lý cấp cho người dân thị trấn và các xã lân cận, với nguồn vốn của nhà nước và nguồn vốn huy động trong nhân dân, đã được xem xét do thiếu vốn nên việc xây dựng nhà máy đã không thực hiện được.


Bà Phan Thị Nga, trú tại khối 3, thị trấn, biết rằng: "Nhà tôi hiện nay dù có giếng, có bể nhưng vẫn phải mua nước sạch về dùng, vì nước giếng và nước mưa chỉ dùng để rửa chứ không ăn được. Mỗi tháng gia đình tôi phải tiêu tốn hơn 150 nghìn đồng để mua nước sạch. Giá nước sạch ở đây còn cao hơn cả thành phố nữa".


Thực trạng thiếu nước sạch của người dân ở đây trên thực tế đã diễn ra trong một thời gian dài. Năm nào người dân cũng có những phản ánh, kiến nghị với chính quyền địa phương, với các đoàn đại biểu về tiếp xúc cử tri, mong muốn có một nhà máy nước sạch để cho nhân dân sử dụng, dù là do nhà nước đầu tư hoặc nhà nước và nhân dân cùng làm. Thế nhưng, đáp lại những yêu cầu khẩn thiết đó chỉ là lời hứa?!


Chính vì lẽ đó, mà đến nay hầu hết các hộ dân ở Thị trấn Hoàng Mai đều phải chịu chung cảnh thiếu nước ngọt để ăn dù mùa nắng hay mùa mưa, và hàng ngày phải đi mua nước giá cao về dùng. Với giá nước mua được vận chuyển về tận nhà như hiện nay, mỗi tháng trung bình một gia đình cũng sử dụng hết khoảng 4 - 5 khối nước, tương đương với khoảng trên 100 nghìn đồng, tuỳ thuộc vào quãng đường vận chuyển. Đây không phải là con số dễ chịu đối với bất cứ gia đình nào, bởi người dân Thị trấn đa phần đều làm nông nghiệp, còn số hộ kinh doanh dịch vụ chỉ chiếm một số ít dọc Quốc lộ 1A.


Hy vọng rằng, mong muốn chính đáng của người dân Thị trấn Hoàng Mai về một nhà máy nước sạch sẽ được các ngành, các cấp xem xét, và trong thời gian sớm nhất một nhà máy nước sạch sẽ được xây dựng tại đây để người dân không còn phải chịu cảnh thiếu nước sạch như hiện nay.

Quảng An

Tin mới