Một thanh niên Đức bị tước bằng lái xe sau khi nhận bằng 49 phút

Cư dân 18 tuổi của Đức bị tước bằng lái xe chỉ sau 49 phút kể từ khi anh ta nhận được bằng.
Ảnh minh hoa: Fotolia
Ảnh minh hoa: Fotolia
Trên đường lái xe về nhà sau cuộc thi lấy bằng thành công, anh bị camera ghi nhận phạm luật giao thông, vì phóng quá tốc độ cho phép tới hai lần.
Cảnh sát đã bình luận về vụ việc này bằng những lời sau đây: "Một số điều kéo dài mãi mãi, trong khi một vài điều khác kéo dài không quá một giờ đồng hồ".

Ngoài tài xế, trong xe còn có bạn anh ta, và nam thanh niên này cố gắng thể hiện bản thân, BBC cho biết, dẫn nguồn là cảnh sát quận Merkish.

Máy đo tốc độ được lắp đặt tại thành phố Hemer ghi lại vụ vi phạm tốc độ là 95 km/giờ, trong khi ở đoạn đường này chỉ được phép di chuyển với tốc độ 50 km/giờ.

Tin mới