'Mưa vàng' giải nhiệt tại nhiều địa phương ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong chiều 25/6, tại một số địa phương trên địa bàn Nghệ An được hưởng cơn "mưa vàng" giải nhiệt. Cơn mưa đã tạo điều kiện cho các loại cây trồng phát triển và bổ sung nguồn nước cho hồ đập.

Cơn "mưa vàng" trong chiều 25/6 tại huyện Yên Thành: Clip: Xuân Hoàng

Theo thông tin từ nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An như: Yên Thành, Tương Dương, Đô Lương, Anh Sơn..., cơn "mưa vàng" trong chiều 25/6 đã giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng. Mặc dù cơn mưa chỉ kéo dài khoảng 30 phút, nhưng lượng mưa khá to, nên nhiệt độ giảm hẳn, tạo điều kiện cho các loại cây trồng phát triển.

Tại huyện Yên Thành, từ 15h ngày 25/6, cơn mưa to kéo dài khoảng 30 phút trên địa bàn các xã: Nam Thành, Liên Thành, Công Thành, Trung Thành, Mỹ Thành, Khánh Thành, Lý Thành... đã tạo nền nhiệt mát mẻ.

Bà Nguyễn Thị Phương ở xóm Tây Hồ, xã Nam Thành cho hay, nắng nóng kéo dài nhiều ngày đã khiến cây cối trong vườn khô héo, mặc dù ngày nào cũng tưới vẫn không lại. Sau cơn mưa to chiều nay, đất đai ngấm nước, cây cối tỉnh táo hơn.

Ông Hoàng Văn Chín - Chủ tịch UBND xã Lý Thành cho biết, cơn mưa trong chiều 25/6 kéo dài 30 phút đã bổ sung nguồn nước đáng kể cho 2 hồ đập trên địa bàn xã, lâu nay đã khô cạn do hạn hán.

bna_mưa.JPG
Trong chiều 25/6, mưa to xuất hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Lô Khăm Kha - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tương Dương cho biết, cơn mưa chiều nay tương đối to đã tạo điều kiện cho các loại cây trồng: Sắn, rừng trồng, cây dược liệu dưới tán rừng và các loại cây trồng vụ mùa khác phát triển, mưa cũng bổ sung nguồn nước trên các khe suối, tạo điều kiện cho bà con gieo cấy lúa vụ mùa.

Huyện Anh Sơn là địa phương có nhiều diện tích cây công nghiệp ngắn ngày như chè, mía... Ông Hoàng Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết, từ hôm qua 24/6 đến hôm nay trên địa bàn có mưa nhiều nơi. Mưa đã giảm nhiệt độ và tạo điều kiện cho các loại cây trồng phát triển trở lại. "Nếu thời tiết nắng nóng còn kéo dài thì nhiều diện tích chè công nghiệp sẽ bị chết. Do vậy những cơn mưa trong 2 ngày nay đã cứu sống cây chè và các loại cây trồng khác trên địa bàn huyện", ông Cường nói thêm./.

Tin mới