Mượn ô tô mang đi cầm cố lấy tiền buôn ma túy, người đàn ông lĩnh án tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phú "chơi lớn" khi mượn ô tô rồi mang đi cầm cố để lấy tiền buôn hơn 7 kg ma túy từ người ngoại quốc. Trợ lý đắc lực cho Phú là đối tượng “cõng” nhiều tiền án. Phi vụ làm ăn bị bại lộ, cả hai phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Đôi bạn “cùng tiến”

Một ngày giữa tháng 4, Đào Hữu Phú (36 tuổi), trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong khi đó, đồng phạm Nguyễn Ngọc Nam (40 tuổi), trú xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Liên quan đến vụ án còn có bị cáo Đậu Đình Sơn (39 tuổi), trú xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Đây là lần thứ hai Phú hầu tòa. Trước đó, vào năm 2015, Phú từng bị xử phạt 33 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, không có công việc ổn định nhưng Phú có nhiều biểu hiện bất minh về tài chính và về thời gian mà cơ quan chức năng nhận thấy.

Không thua kém bạn, Nguyễn Ngọc Nam cũng “cõng” nhiều tiền án trước khi liên quan đến vụ vận chuyển ma túy này. Theo đó, vào năm 2003, Nam bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 3 năm sau, Nam lĩnh bản án 7 năm tù cho hai hành vi phạm tội Trộm cắp tài sản. Hết liên quan đến ma túy, trộm cắp thì Nam lại dính vào trò đỏ đen và bị tòa án huyện Thanh Chương xử phạt 30 tháng tù giam về tội Đánh bạc.

Sau những lần “ăn cơm tù, mặc áo số” Nam vẫn chưa quay đầu hoàn lương, chí thú làm ăn hay tìm cho mình một tổ ấm để ổn định cuộc sống. Thay vào đó, gã thanh niên này đã tham gia vào vụ vận chuyển một khối lượng lớn ma túy thuê cho Phú.

Bị cáo Đào Hữu Phú lĩnh án tử hình. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Đào Hữu Phú lĩnh án tử hình. Ảnh: Trần Vũ

Liên quan đến vụ án, khoảng giữa tháng 4/2021 Đào Hữu Phú liên lạc với người Lào (không xác định được lai lịch, địa chỉ) đặt mua hơn 7,4kg ma túy các loại để bán kiếm lời. Để có tiền mua ma túy, Phú đã mượn xe ô tô của một người bạn mang đi cầm cố. Sau đó, Phú đã 5 lần chuyển khoản tổng cộng 400 triệu đồng cho một người ở Lào để mua “hàng”.

Vào chiều 23/4/2021, tại nhà riêng của mình, Phú đặt vấn đề thuê Nguyễn Ngọc Nam đi lên khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) nhận ma túy đưa về. Được Phú hứa trả 50 triệu đồng, Nam đồng ý vận chuyển ma túy.

Khoảng 9h30 ngày 26/4/2021, Phú thuê một chiếc ô tô rồi đưa cho Nam lái lên khu vực cửa khẩu lấy ma túy. Sau khi nhận được ma túy từ người Lào, Nam bỏ lên ô tô rồi quay đầu xe về Nghệ An. Đến 12h45 cùng ngày, khi Nam đang di chuyển qua địa phận Hà Tĩnh thì bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Trong khoảng thời gian Nam đi lấy ma túy thì Sơn chở Phú sang Hà Tĩnh. Khi đi đến địa phận xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Đào Hữu Phú thấy lực lượng công an nên vội quay đầu xe bỏ chạy vào khu vực nghĩa trang để trốn. Lúc này, Phú điện thoại về cho bạn gái báo tin Nam đã bị bắt. Đồng thời, hướng dẫn bạn gái mở két sắt lấy gói ma túy ra phi tang. Theo chỉ đạo của Phú, cô bạn gái đã bỏ ma túy vào trong bồn cầu rồi xả nước trôi hết. Về phần Phú và Sơn sau một thời gian trốn ở khu vực nghĩa trang đã bị công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, Đậu Đình Sơn là người biết Phú thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn nhưng khi bị công an đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ sự việc đã không tố giác hành vi phạm tội của Phú. Đến ngày 29/4/2021, Sơn đầu thú về hành vi không tố giác tội phạm đối với hành vi mua bán ma túy của Phú.

Quanh co chối tội vẫn lĩnh án tử

Tại phiên tòa xét xử, hai bị cáo Sơn và Nam thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nam thừa nhận đồng ý sang Hà Tĩnh lấy ma túy cho Phú vì hám lợi 50 triệu tiền công. Bị cáo này khai đã làm theo mọi chỉ đạo của Phú và xin tòa cho mình cơ hội sống.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trong khi đó bị cáo Phú không thừa nhận hành vi mua bán ma túy của người Lào. Phú khai không có công ăn việc làm nên không có tiền mua ma túy. Tuy nhiên, trước những câu hỏi của HĐXX về các tin nhắn vay mượn tiền, chuyển tiền cho đối tượng Lào… thì bị cáo khai báo quanh co. Phú một mực không thừa nhận việc mua bán ma túy cho dù bị cáo Nam khai nhận đã vận chuyển ma túy thuê cho Phú.

HĐXX nhận định, dù bị cáo Phú không thừa nhận việc mua bán ma túy nhưng căn cứ vào bản tự khai, biên bản ghi lời khai, biên bản bắt phạm tội quả tang, lời khai của các bị cáo và các tài liệu, chứng cứ khác đã được thẩm tra, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Đào Hữu Phú thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy như cáo trạng truy tố. Việc bị cáo mua bán một khối lượng ma túy đặc biệt lớn nên cần xử lý nghiêm minh. Do đó, tòa tuyên phạt Đào Hữu Phú án tử hình.

Bản án cao nhất cũng được tòa tuyên phạt dành cho bị cáo Nguyễn Ngọc Nam về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Đậu Đình Sơn lĩnh án 24 tháng tù giam về tội Không tố giác tội phạm.

Tin mới