Mỹ có kế hoạch tạo ra siêu hạm đội cho cuộc chiến với Trung Quốc và Nga

(Baonghean.vn) - Mới đây, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Banks đã đệ trình lên Quốc hội Mỹ một đề xuất về tăng cường triệt để Hải quân Mỹ. Kế hoạch của ông Banks bao gồm việc củng cố hầu hết các thành phần của Hải quân.
Nhóm tàu sân bay tấn công của Hải quân Mỹ. Ảnh: AP
Nhóm tàu sân bay tấn công của Hải quân Mỹ. Ảnh: AP
Thượng nghị sĩ đề xuất triển khai tới 15 nhóm tàu sân bay tấn công, 6 tàu viễn chinh, 54 tàu tiếp tế và 8 tàu hoạt động ở các vĩ độ Bắc Cực. Đề xuất tương ứng được công bố trên trang web của Quốc hội.

Ngoài ra, thượng nghị sĩ đề xuất chế tạo 156 tàu với các lượng choán nước khác nhau, mang vũ khí tên lửa. Đảm nhiệm chức năng cân bằng chiến lược sẽ phải là 12 tàu ngầm tên lửa đạn đạo và 100 tàu ngầm hạt nhân đa năng. Ngoài ra, cho tới năm 2050, nhóm tàu kể trên sẽ có nhiệm vụ duy trì khả năng chiến đấu của Hải quân Mỹ ở bất cứ đâu trên thế giới.

Cần lưu ý rằng trong số các đối thủ chính của Hải quân Mỹ sẽ không chỉ có Nga, mà cả Trung Quốc, quốc gia đang nỗ lực tạo ra một hạm đội vượt trội hơn Hải quân Mỹ về khả năng chiến đấu.

Tin mới