Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để xoa dịu 'thảm họa nhân đạo' ở Gaza

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris ngày 3/3 đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và hối thúc Israel tăng cường dòng viện trợ để giảm bớt những gì bà gọi là điều kiện "vô nhân đạo" và "thảm họa nhân đạo" đối với người dân Palestine.

anh-1-1202.jpg
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Ảnh: AP

Bình luận của bà Harris là một trong những bình luận gay gắt nhất của một nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ Mỹ kêu gọi Israel xoa dịu các điều kiện ở Gaza. Phó tổng thống Harris, người đang phát biểu tại một sự kiện ở Selma, Alabama, để tưởng niệm "Ngày Chủ nhật đẫm máu", khi quân đội nhà nước đánh đập những người biểu tình ôn hòa, đã kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận thả con tin để bắt đầu lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần và cho phép nhiều viện trợ chảy vào Gaza hơn.

Bà Harris nói: “Người dân ở Gaza đang chết đói. Các điều kiện vô nhân đạo và lòng nhân đạo chung của chúng ta buộc chúng ta phải hành động. Chính phủ Israel phải làm nhiều hơn nữa để tăng đáng kể dòng viện trợ. Không có biện minh gì cả."
Israel tẩy chay đàm phán ngừng bắn ở Gaza ở Cairo hôm Chủ nhật sau khi Hamas từ chối yêu cầu của họ về một danh sách đầy đủ nêu tên các con tin vẫn còn sống, theo một tờ báo của Israel.
Bà Harris tuyên bố: “Hamas tuyên bố họ muốn ngừng bắn. Có một thỏa thuận đang được xem xét. Và như chúng tôi đã nói, Hamas cần phải đồng ý với thỏa thuận đó”. "Hãy đạt được lệnh ngừng bắn. Hãy giúp các con tin đoàn tụ với gia đình của họ. Và hãy cung cấp cứu trợ ngay lập tức cho người dân Gaza"./.

Tin mới