Mỹ phân bổ 250 triệu USD để “chống lại ảnh hưởng của Nga“?

Quốc hội Mỹ có ý định phân bổ 250 triệu USD để "chống lại ảnh hưởng của Nga", theo dự thảo ngân sách Mỹ cho năm 2018 năm tài chính lưu hành trong Quốc hội.
Quốc hội Mỹ
Quốc hội Mỹ

"Không ít hơn 250 triệu $ cần được phân bổ cho hoạt động của Quỹ chống lại ảnh hưởng của Nga… và các chương trình tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật và lực lượng an ninh ở châu Âu và Á-Âu, cũng như tăng cường hợp tác an ninh giữa các nước này với Mỹ và NATO", - như nội dung dự thảo ngân sách cho biết.

Ngoài ra, ngân sách này sẽ dành cho "các chương trình tăng cường dân chủ ở Nga".

Quốc hội cũng mở rộng lệnh cấm việc cung cấp hỗ trợ tài chính đối với Liên bang Nga, sự hợp tác của Lầu Năm Góc với "Rosoboronexport" và áp đặt hạn chế đối với các điều khoản khác về hợp tác với Nga.

Lưỡng viện Quốc hội có kỳ hạn cho đến thứ Sáu cần thông qua ngân sách, nếu không chính phủ liên bang sẽ không có ngân quỹ hoạt động. Ngân sách phải được Tổng thống Donald Trump ký duyệt.

Tin mới