Nam thanh niên đào hố trong vườn cất giấu ma túy để bán kiếm lời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhằm tránh sự phát hiện của người thân cũng như cơ quan chức năng, sau khi mua ma túy về, Vi Xuân Thành đã đào hố trong vườn của gia đình để cất giấu sau đó bán kiếm lời. Tuy nhiên, hành vi của Thành đã bị bại lộ.

Ngày 18/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vi Xuân Thành (SN 1996, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cáo trạng thể hiện, đầu năm 2020, Vi Xuân Thành đi làm thuê tại huyện Quế Phong có gặp một người đàn ông dân tộc Mông (không rõ tên tuổi, địa chỉ) để mua ma túy sử dụng. Quá trình làm quen, Thành đưa số điện thoại của mình cho người này để khi có khách mua hồng phiến người này sẽ giới thiệu cho Thành bán kiếm lời.

bna_9.ảnh pv.jpg
Bị cáo Vi Xuân Thành tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Dương

Tháng 5/2023, có 1 người đàn ông gọi đến số của Thành hỏi mua 2 gói ma túy. Thành đồng ý và thống nhất giá 3 triệu đồng/gói. Sau đó, Thành liên hệ với người đàn ông dân tộc Mông đặt mua 2 gói hồng phiến giá 1 triệu đồng/gói về huyện Quỳnh Lưu giao cho khách và nhận 6 triệu đồng.

Thấy vụ việc trót lọt nên ngày 25/5, Vi Xuân Thành tiếp tục đi lên Quế Phong gặp người đàn ông dân tộc Mông hỏi mua 10 gói hồng phiến. Thành đưa cho người này 10 triệu đồng và lấy 1 túi nilon màu đen bên trong chứa 10 gói hồng phiến và đưa về nhà cất giấu. Để tránh sự phát hiện của người thân và cơ quan chức năng, Thành đã đào một hố đất ở lán chăn nuôi của gia đình cất giấu ma túy với mục đích bán kiếm lời.

Khoảng 20h ngày 1/6, có một người đàn ông gọi điện giới thiệu là người quen của người đàn ông dân tộc Mông đặt mua 10 gói hồng phiến. Thành thỏa thuận giá 3 triệu đồng/gói và hai bên hẹn sẽ giao dịch tại Bệnh viện Đa khoa Quang Thành, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu. Sau đó, Thành ra khu vực lán chăn nuôi của gia đình đào số ma túy đã cất giấu bỏ vào túi nilon rồi điều khiển xe máy đưa đến điểm hẹn. Theo chỉ dẫn của vị khách, Thành sẽ đứng chờ ở đường liên thôn Hồng Tiến, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu. Khi đến nơi, Thành lấy ma túy để vào cọc tiêu giao thông bên lề đường chờ người mua đến nhận ma túy để trả tiền. Tuy nhiên, trong lúc đang chờ khách, Thành bị tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang cùng tang vật.

Tại phiên tòa, Vi Xuân Thành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo khai nhận của bị cáo, do hoàn cảnh gia đình khó khăn và bản thân nghiện ma túy nên dẫn đến hành vi phạm tội. Bị cáo cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về nuôi dưỡng mẹ già.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Xuân Thành 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, miễn hình phạt bổ sung do gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn.

Tin mới